1. Dòng sự kiện:
  2. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  3. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Giải phóng 8.000 km2, Ukraine muốn phản công giành lại toàn bộ lãnh thổ

Thành Đạt

(Dân trí) - Ukraine đặt mục tiêu giải phóng toàn bộ vùng lãnh thổ bị kiểm soát sau khi đẩy lùi Nga trong cuộc phản công thần tốc ở miền Đông.

Giải phóng 8.000 km2, Ukraine muốn phản công giành lại toàn bộ lãnh thổ - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Reuters).

Trong bài phát biểu vào tối 13/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, tính đến nay khoảng 8.000 km2 lãnh thổ Ukraine đã được giải phóng, dường như tất cả đều ở vùng Kharkov, đông bắc Ukraine.

"Các biện pháp ổn định đã được hoàn tất ở khoảng một nửa số vùng lãnh thổ đó", ông Zelensky nói, đồng thời cho biết các khu vực khác vẫn đang ổn định tình hình.

Phát biểu tại quảng trường Balakliia, một trung tâm tiếp viện quân sự quan trọng mà các lực lượng Ukraine kiểm soát vào cuối tuần trước, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar cho biết 150.000 người đã được giải phóng.

Cờ Ukraine đã được kéo lên và đám đông lớn đã tập trung để nhận các gói viện trợ nhân đạo. Một trung tâm mua sắm đã bị phá hủy nhưng nhiều tòa nhà vẫn còn nguyên vẹn.

"Mục tiêu của chúng tôi là giải phóng khu vực Kharkov và xa hơn nữa là tất cả các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát", ông Malyar nói trên đường tới Balakliia, nơi cách Kharkov 74 km về phía đông nam.

Trong khi đó, các đội sửa chữa đã khôi phục hai đường dây điện chính cung cấp điện cho thành phố Kharkov và các khu vực lân cận sau khi các cuộc pháo kích của Nga gây mất điện trên diện rộng.

Chính phủ Ukraine lo ngại Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào mạng lưới điện của họ khi mùa đông đến gần và đang kêu gọi phương Tây hỗ trợ hệ thống phòng không để bảo vệ cơ sở hạ tầng.

Kể từ khi Nga bắt đầu rút quân khỏi Kharkov vào cuối tuần qua, quân đội Ukraine đã giành lại hàng chục thị trấn và tiếp đà phản công ở các khu vực khác.

Phó Thủ tướng Ukraine Olga Stefanishyna hôm 13/9 tuyên bố, việc Ukraine giành lại nhiều vùng lãnh thổ ở Kharkov đang tạo bước ngoặt trong cuộc xung đột với Nga.

Theo Reuters, các lực lượng Nga hiện vẫn kiểm soát khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine ở miền Nam và miền Đông, nhưng lực lượng Ukraine cũng phản công ở cả hai mặt trận này.

Ông Mikhail Podoliak, cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết mục tiêu quân sự hiện tại của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga là triển khai các hệ thống phòng không để bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng và cố gắng giành lại các vùng lãnh thổ ở Donbass, miền Đông Ukraine.

Theo ông Podoliak, việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu là mục tiêu "bắt buộc" để tránh gây nguy hiểm cho dân thường. Kể từ khi xung đột bắt đầu nổ ra, Nga tuyên bố lực lượng nước này chỉ nhắm vào các mục tiêu quân sự và không tấn công các cơ sở dân sự tại Ukraine.

Ông Podoliak tin rằng, việc Ukraine giành lại quyền kiểm soát Donetsk và Lugansk, hai vùng lãnh thổ ly khai ở Donbass, sẽ tạo ra "hiệu ứng domino" dẫn đến sự thất bại của Nga.

Quan chức Ukraine khẳng định có thể đạt được hai mục tiêu trên, nhưng "cần phải có vũ khí" từ phương Tây.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba ngày 13/9 cho biết nước này không từ chối đàm phán với Nga. Tuy nhiên, Kiev chỉ sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán "khi khôi phục hoàn toàn toàn vẹn lãnh thổ".

Theo Reuters, RT
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine