1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Gates: Một số người ở Pakistan biết nơi ở của Bin Laden

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates hôm qua cho rằng một số người ở Pakistan biết Osama bin Laden đang ẩn náu ở nước này.

Gates: Một số người ở Pakistan biết nơi ở của Bin Laden - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Gates.
 
Tuy nhiên ông Gates cũng cho biết không có bằng chứng cho thấy ban lãnh đạo cấp cao của Pakistan biết tên trùm khủng bố sống trong căn nhà cách học viện quân sự Pakistan vài trăm mét.

 

Cả ông Gates và quan chức quân sự cấp cao, Đô đốc Mike Mullen đều cho rằng Mỹ phải tiếp tục hợp tác và hỗ trợ cho Pakistan. Tuy nhiên, trong bối cảnh không khí bất bình và mất niềm tin về Pakistan đang lan rộng khắp Mỹ cùng quốc hội, cả hai đều thừa nhận Islamabad phải có hành động cụ thể để xóa bỏ tận gốc các thiên đường an toàn của chiến binh dọc biên giới với Afghanistan.

 

“Tôi không thấy có bằng nào cho chứng tỏ ban lãnh đạo cấp cao của Pakistan đã biết. Trên thực tế, tôi thấy một số bằng chứng trái ngược”, ông Gates cho biết với các phóng viên tại Lầu Năm Góc. “Chúng tôi cũng chưa có bằng chứng liên quan đến một ai đó. Nhưng giả thuyết của tôi là một số người biết”.

 

Khi được hỏi về áp lực của quốc hội đòi rút lại viện trợ cho đến khi Pakistan đạt được tiến bộ trong cuộc chiến chống chiến binh dọc biên giới nước này, ông Gates và Mullen cho hay Islamabad hiện đang phải trả giá cho những gì họ đã không thực hiện. Theo ông Mullen, uy tín của quân đội Pakistan đã bị giảm sút sau vụ đột kích tiêu diệt Bin Laden của Mỹ.

 

Lầu Năm Góc hiện đang bị các nghị sỹ Mỹ gây áp lực, đòi có câu trả lời chính xác xem liệu Pakistan không hay biết hay đã phớt lờ về nơi ở của Bin Laden tại thành phố nhà binh Attbottabad. Một số còn đang hối thúc chính phủ phải nhận được đảm bảo của các lãnh đạo Pakistan rằng họ sẽ truy lùng các chiến binh trước khi Mỹ cam kết viện trợ thêm hàng tỷ đô la cho nước này.

 

Ông Gates và Mullen đều cho rằng sẽ phải mất một thời gian mới có thể biết liệu Bin Laden có được người Pakistan bảo vệ hay không. Các cơ quan tình báo Mỹ phải phân tích các cuốn sổ ghi chép, dữ liệu máy tính và các tài liệu khác đã thu giữ được tại nơi Bin Laden ẩn náu sau cuộc đột kích tiêu diệt tên trùm khủng bố vào đầu tháng này.

 

Phan Anh

Theo AP