Gần 12 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống

Minh Phương

(Dân trí) - Hai ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ và Cộng hòa đang nỗ lực vận động tranh cử tại các bang chiến trường khi một số bang đã bắt đầu bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống.

Gần 12 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm bầu cử tổng thống - 1

Gần 12 triệu cử tri Mỹ đã bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 (Ảnh: Getty).

Theo số liệu của New York Times, tính đến cuối ngày 19/10, gần 12 triệu cử tri ở Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử tổng thống 2024. Họ bỏ phiếu trực tiếp tại các điểm bầu cử hoặc bỏ phiếu qua thư điện tử.

Trong đó, mỗi bang California, Georgia có hơn 1,2 triệu cử tri đi bầu, Florida có hơn 1,1 triệu cử tri đã bỏ phiếu.

Theo Hiến pháp, công dân Mỹ từ đủ 18 tuổi trở lên đều có thể tham gia bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử. Tuy nhiên trong các kỳ bầu cử luôn có một bộ phận lớn người dân không muốn đi bỏ phiếu, do không quan tâm tới chính trị hay đơn giản là không thích các ứng cử viên.

Trên thực tế bầu cử tổng thống ở Mỹ được tiến hành song song với bầu cử quốc hội để chọn ra các nghị sĩ Hạ viện, Thượng viện.

Cử tri Mỹ không trực tiếp bầu ra tổng thống mà họ dùng phiếu phổ thông để quyết định đến lá phiếu của các đại cử tri trong bang. Các đại cử tri này sau đó mới bầu ra tổng thống dựa trên kết quả phổ thông đầu phiếu tại bang mà cử tri đó đại diện.

Đảng Dân chủ đã tận dụng các lựa chọn bỏ phiếu sớm trong các cuộc bầu cử gần đây, thu về hàng triệu phiếu bầu trong quá trình này.

Năm 2020, số lượng cử tri cử tri đi bỏ phiếu tăng vọt và được coi là yếu tố quan trọng giúp Tổng thống Joe Biden đắc cử. Khi đó, nhiều bang dễ dàng tiến hành bỏ phiếu sớm hơn do đại dịch.

Tuy nhiên, 4 năm qua, một số bang đã thông qua luật khiến cử tri khó bỏ phiếu sớm hơn trong cuộc bầu cử này. Trong số các bang thực hiện những thay đổi về quy tắc bỏ phiếu sớm kể từ năm 2020 có Georgia và North Carolina, cả 2 đều là những bang chiến trường quan trọng.

Sức mạnh của việc bỏ phiếu sớm sẽ rất quan trọng đối với chiến dịch tranh cử của cả cựu Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Kamala Harris năm nay.

Theo một nghiên cứu của Phòng thí nghiệm Khoa học và Dữ liệu Bầu cử thuộc M.I.T., vào năm 2020, khoảng 60% cử tri Dân chủ và 32% cử tri Cộng hòa đã bỏ phiếu qua thư.

Bất chấp ông Trump nhiều lần cáo buộc bỏ phiếu qua thư đầy rẫy gian lận, nhưng đảng Cộng hòa đã nỗ lực khuyến khích bỏ phiếu sớm trong cuộc bầu cử năm nay.

Tại Pennsylvania, đảng Cộng hòa cam kết chi hơn 10 triệu USD để thuyết phục cử tri Cộng hòa bỏ phiếu qua thư vào tháng 11. Tuy vậy, số lượng cử tri đăng ký bỏ phiếu cho đảng Dân chủ tại bang này vượt xa của đảng Cộng hòa.

Theo New York Times