F-35 Mỹ và Su-57 Nga lần đầu đối mặt nhau
(Dân trí) - Lần đầu tiên tiêm kích F-35 của Mỹ và Su-57 của Nga đối mặt nhau ngoài đời thực tại một triển lãm hàng không ở Ấn Độ.
![F-35 Mỹ và Su-57 Nga lần đầu đối mặt nhau - 1 F-35 Mỹ và Su-57 Nga lần đầu đối mặt nhau - 1](https://cdnphoto.dantri.com.vn/FB5r0qkp1BTFqifYZHLHY4d9gOY=/thumb_w/1020/2025/02/11/d2163bc2081e28d1c0d900d0bad07b67-1739269958887.jpg)
Su-57 của Nga (trái) và F-35 của Mỹ xuất hiện trên cùng một đường băng (Ảnh: The War Zone).
Triển lãm hàng không lớn hàng đầu châu Á, Aero India, khai mạc tại căn cứ không quân Yelahanka ở Bengaluru hôm 10/2. Sự kiện này gây chú ý vì có một cảnh tượng hiếm thấy: Máy bay tàng hình hiện đại nhất của Mỹ và Nga cùng xuất hiện trong một khung hình.
Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của Nga và F-35 Lightning II của Mỹ đối mặt với nhau. Su-57 và F-35 sẽ tham gia trình diễn bay hàng ngày trong cả bốn ngày của triển lãm.
Một bức ảnh chụp cả hai chiến đấu cơ đậu trên đường băng đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, khi nhiều người bình luận rằng điều này "chỉ có thể xảy ra ở Ấn Độ" - khi các máy bay tàng hình của Mỹ và Nga cùng xuất hiện trong một khung hình, trong khi các phi hành đoàn của mỗi bên đứng nhìn nhau và chụp ảnh máy bay của đối phương.
Điều này cho thấy vị thế của Ấn Độ với cả Nga và Mỹ, hai nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới.
Không quân Ấn Độ đang tìm hiểu máy bay chiến đấu mới, và cả Nga và Mỹ đều đang nỗ lực thuyết phục New Delhi xem xét máy bay tốt nhất của 2 nước.
Có vẻ như Aero India 2025 đang trở thành một nơi cạnh tranh đầy thú vị giữa hai dòng tiêm kích thế hệ thứ 5 hàng đầu thế giới. Mặc dù cả hai loại máy bay đều được coi là ứng viên tiềm năng cho nhu cầu của Không quân Ấn Độ, nhưng có vẻ như cả Su-57 lẫn F-35 đều không phải lựa chọn dễ dàng cho New Delhi.
Mỹ chưa chào bán chính thức F-35 cho Ấn Độ và việc New Delhi sở hữu hệ thống phòng không S-400 của Nga có thể gây trở ngại lớn cho thương vụ này, giống như cách Mỹ đã loại Thổ Nhĩ Kỳ khỏi chương trình F-35 trước đây.
Trong khi đó, mặc dù Nga đang cố gắng chào hàng phiên bản xuất khẩu Su-57E, nhưng phía Ấn Độ dường như chưa chốt. Hơn nữa, Ấn Độ trước đây từng rút khỏi dự án FGFA (phiên bản Su-57 dành riêng cho Ấn Độ) do lo ngại về hiệu suất và chi phí phát triển.
Trong khi đó, Ấn Độ vẫn đang theo đuổi chiến lược phát triển tiêm kích nội địa với chương trình AMCA (Advanced Medium Combat Aircraft), dự kiến sẽ đưa vào trang bị vào năm 2036. Nhưng với tiến độ hiện tại, chương trình này có thể sẽ bị chậm trễ hơn nữa, khiến Ấn Độ phải tìm kiếm giải pháp thay thế tạm thời.
Su-57 hiện được xem là tiêm kích được áp dụng công nghệ tiên tiến nhất của Nga. Nó là máy bay chiến đấu đa nhiệm có khả năng tàng hình ấn tượng và được mệnh danh là "bóng ma bầu trời". Tầm hoạt động của Su-57, theo truyền thông Nga, là trên 5.500km.
Trong khi đó, F-35 được coi tiêm kích hiện đại nhất của Mỹ nhờ hội tụ những yếu tố vượt trội như khả năng tàng hình trước radar, tốc độ ấn tượng, tính linh hoạt cao, hệ thống cảm biến hiện đại.