1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Em song sinh cố Tổng thống Ba Lan tranh cử tổng thống

(Dân trí) - Cựu Thủ tướng Jaroslaw Kaczynski - người anh em song sinh của cố Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski - ngày 26/4 đã tuyên bố sẽ ra tranh cử để thế chiếc ghế trống bỏ lại của anh trai.

 
Em song sinh cố Tổng thống Ba Lan tranh cử tổng thống - 1
Ông Jaroslaw Kaczynski (phải) và cố Tổng thống Ba Lan Lech Kaczynski trong một bức ảnh năm 2006.

Ông Jaroslaw Kaczynski hiện là Chủ tịch đảng Pháp luật và Công lý (PiS) đối lập trong quốc hội và đảng này đã thống nhất bầu ông Jaroslaw làm ứng viên tổng thống. Đảng PiS được hai anh em sinh đôi sáng lập hồi năm 2001.

Jaroslaw cho hay ông sẽ vượt qua “nỗi đau riêng tư” để tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 20/6 tới nhằm tiếp tục sứ mệnh của người anh trai.

Tổng thống Lech Kaczynski qua đời trong một tai nạn máy bay thảm khốc tại phía tây nước Nga hôm 10/4, cùng 95 người khác, trong đó có vợ ông và nhiều quan chức cấp cao Ba Lan.

Trong một tuyên bố đăng tải trên trang web của đảng, ông Jaroslaw nói: “Ba Lan là trách nhiệm chung cao cả của chúng ta. Đất nước đòi hỏi chúng ta phải vượt qua nỗi đau cá nhân để hàng động. Đó là lý do tôi quyết định trở thành ứng viên tổng thống Cộng hòa Ba Lan”.

Jaroslaw Kaczynski, 60 tuổi, trở thành thủ tướng năm 2006, đứng đầu một liên minh cánh hữu vốn có quan hệ căng thẳng với Liên minh châu Âu và Nga. Nhưng ông Jaroslaw đã thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm 2007.

Cố Tổng thống Lech Kaczynski trước đó được dự đoán vẫn tái tranh cử tổng thống dự kiến diễn ra vào tháng 10 năm nay mặc dù các cuộc thăm dò dư luận cho thấy ông có thể thất bại.

Giới phân tích cho rằng ông Jaroslaw có thể nhận được các phiếu bầu cảm thông quan trọng sau thảm họa máy bay.

Chủ tịch quốc hội Bronislaw Komorowski, hiện đang là Quyền tổng thống Ba Lan, cũng đã tuyên bố ra tranh cử tổng thống. Theo các cuộc thăm dò dư luận, ông Komorowski nhiều khả năng sẽ đánh bại ứng cử viên đảng PiS.

An Bình
Theo BBC