1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đường sắt Crimea tê liệt nghi do bị phá hoại

Minh Phương

(Dân trí) - Hoạt động vận tải đường sắt ở Crimea bị gián đoạn sau khi một đoàn tàu trật đường ray, nghi do bị phá hoại.

Đường sắt Crimea tê liệt nghi do bị phá hoại - 1

Đoàn tàu bị trật đường ray ở Crimea ngày 18/5 (Ảnh: Telegram).

Truyền thông Nga đưa tin, vận tải đường sắt giữa thành phố Simferopol và Sevastopol trên bán đảo Crimea hôm nay 18/5 bị tê liệt sau khi một đoàn tàu bị trật đường ray. Sergey Aksyonov, một lãnh đạo của Crimea cho hay, sự việc xảy ra ở ngoại ô Simferopol, không gây thiệt hại về người.

Chính quyền địa phương buộc phải triển khai xe buýt để hỗ trợ các hành khách bị ảnh hưởng bởi sự cố.

Hiện chưa rõ nguyên nhân đoàn tàu trật đường ray, song cơ quan đường sắt địa phương cho rằng đây là một "vụ phá hoại bởi thế lực bên ngoài". Nguồn tin cho biết, một số người dân địa phương báo cảnh sát rằng họ đã nhìn thấy một người đàn ông khả nghi ở khu vực hiện trường trước khi tai nạn xảy ra. Họ nghe thấy một tiếng nổ cực lớn ngay trước vụ trật đường ray.

Theo trang tin Mash, vụ nổ tạo ra một hố rộng khoảng 15m trên đường ray và phá hủy khoảng 50m ray.

Những tháng gần đây, Nga ghi nhận nhiều vụ trật đường ray bí ẩn. Hồi đầu tháng, một vụ nổ bí ẩn đã phá hủy đường ray tàu hỏa ở thành phố biên giới Bryansk của Nga, khiến một tàu hàng gồm khoảng 20 toa bị trật đường ray. Giới chức Nga cáo buộc Ukraine đứng sau các hành động phá hoại này, bao gồm cả vụ đánh bom xe trên cầu Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea hồi tháng 10 năm ngoái.

Kiev không xác nhận cũng không phủ nhận cáo buộc đó, nhưng cảnh báo Nga có thể sẽ phải chứng kiến nhiều hơn nữa những sự việc tương tự.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái. Xung đột tiếp tục leo thang khi hai bên chưa thể nối lại các cuộc hòa đàm.

Kể từ đầu tháng 5, Nga tăng cường tần suất tập kích các thành phố lớn của Ukraine. Động thái này được cho là nhằm bào mòn năng lực phòng không của Kiev trước kế hoạch phản công lớn.

Rạng sáng nay 18/5, Nga tập kích tên lửa lớn chưa từng có vào Kiev, chỉ vài ngày sau khi thủ đô Ukraine hứng cuộc không kích "dữ dội bất thường". Đây là vụ tấn công thứ 9 nhằm vào Kiev kể từ đầu tháng.

Không quân Ukraine cho hay, hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn thành công 29 trong tổng số 30 tên lửa hành trình trong cuộc tập kích sáng nay của Nga. "Trong khoảng thời gian từ 21h ngày 17/5 đến 5h30 ngày 18/5, Nga đã thực hiện vài đợt tấn công tên lửa từ các hướng khác nhau. Tổng cộng, đối phương đã phóng 30 tên lửa hành trình từ mặt đất, trên biển và trên không", thông cáo nêu rõ.

Ngoài bắn hạ 29 tên lửa hành trình, phòng không của Ukraine cũng đánh chặn 2 máy bay tấn công không người lái, 2 máy bay trinh sát không người lái.

"Loạt vụ không kích chưa từng có về sức mạnh, cường độ và hình thức nhằm vào Kiev vẫn tiếp tục", Serhii Popko, người đứng đầu cơ quan quân sự Kiev, cảnh báo.

Theo RT