1. Dòng sự kiện:
  2. Ông Trump bị ám sát hụt
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Nga - Ukraine

Động thái bất thường của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea

Thành Đạt

(Dân trí) - Quan chức Ukraine cho biết Nga đã rút tàu tuần tra cuối cùng của Hạm đội Biển Đen ra khỏi Crimea.

Động thái bất thường của Hạm đội Biển Đen Nga ở Crimea - 1

Tàu chiến hoạt động ở Biển Đen (Ảnh: New York Times).

"Tàu tuần tra cuối cùng của Hạm đội Biển Đen Nga đang rời khỏi bán đảo Crimea. Hãy nhớ ngày này", ông Dmitry Pletenchuk, người phát ngôn của lực lượng hải quân thuộc lực lượng vũ trang Ukraine, thông báo hôm 15/7.

Lực lượng hải quân Ukraine cũng đưa ra thông báo tương tự trong một bài đăng trên Telegram hôm 16/7, xác nhận không còn bất kỳ tàu hải quân nào của Nga ở Biển Đen.

Ông Pletenchuk không nêu tên tàu tuần tra Nga được rút khỏi Crimea, nhưng vào tháng 3, tư lệnh hải quân Ukraine nói rằng Nga chỉ còn một tàu tên lửa ở vùng biển này.

Theo Business Insider, nếu thông tin do Ukraine đưa ra là chính xác, động thái này có thể đánh dấu việc Hạm đội Biển Đen chấm dứt hiện diện xung quanh Crimea. Crimea là nơi đặt trụ sở của Hạm đội Biển Đen.

Ukraine đã nhiều lần tấn công trở lại khu vực này kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022, phá hủy hoặc làm hư hại khoảng một nửa số tàu chiến của hạm đội Nga, bao gồm một tàu ngầm.

Đầu năm nay, quân đội Ukraine tuyên bố đã phá hủy 1/3 Hạm đội Biển Đen của Nga.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng máy bay không người lái, xuồng không người lái và tên lửa chống hạm để tấn công Hạm đội Biển Đen và cầu Kerch, cây cầu nối bán đảo Crimea và lục địa Nga. Các cuộc tấn công thường gây ra hậu quả tàn khốc.

Vào tháng 3, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố Hạm đội Biển Đen "không còn hoạt động về mặt chức năng".

Chiến dịch tấn công của Ukraine đã đẩy các tàu chiến Nga phải rút về các căn cứ ở các thành phố cảng Feodosia, cách xa Crimea và Novorossiysk, ở Nga. Nhưng ngay cả ở những khu vực này, hải quân Nga cũng bị tấn công. Máy bay không người lái của Ukraine nhắm mục tiêu vào cảng Novorossiysk hồi tháng 5.

Hải quân Nga đã bắt đầu triển khai lực lượng ở Biển Azov, nơi được bảo vệ chặt chẽ hơn, để bắn tên lửa vào Ukraine vì Moscow cho rằng nơi này "an toàn" hơn Biển Đen, tư lệnh Pletenchuk nói với Kyiv Independent vào tháng trước.

"Ukraine đang dần chiếm thế thượng phong ở Biển Đen", Basil Germond, chuyên gia về an ninh quốc tế tại Đại học Lancaster ở Anh, cho biết, đồng thời nói rằng Hạm đội Biển Đen của Nga "đã mất quyền kiểm soát Biển Đen".

Chuyên gia Germond nhận định đây là một vấn đề "nghiêm trọng" đối với Nga, vì tàu chiến là một trong những khí tài quân sự đắt đỏ nhất trong kho vũ khí của một quốc gia và có thể mất hơn một thập niên để mua sắm và đưa vào hoạt động.

Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) Vadym Skibitsky tuyên bố Crimea là chìa khóa giúp Nga mở rộng tầm ảnh hưởng ở khu vực. Mặt khác, ông nhấn mạnh, việc Ukraine giành lại bán đảo là điều không thể thương lượng.

Tuy nhiên, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moscow sẽ cân nhắc "sử dụng mọi biện pháp, bao gồm cả hạt nhân" trong trường hợp Crimea bị tấn công.

Theo Business Insider