1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Điện Kremlin: Nga không tìm cách quay lại G7

Thành Đạt

(Dân trí) - Điện Kremlin tuyên bố Nga không tìm cách quay trở lại G7 sau khi Moscow rời khỏi nhóm này do bất đồng với các nước phương Tây.

Điện Kremlin: Nga không tìm cách quay lại G7 - 1

Tổng thống Vladimir Putin. (Ảnh: Sputnik)

“Tổng thống Putin chưa bao giờ đề xuất bất kỳ sáng kiến, tuyên bố hay bước đi nào nhằm nối lại việc Nga tham gia vào nỗ lực của G7”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 27/7 cho biết.

Tuyên bố của ông Peskov được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Đức Heiko Maas cho biết nước này phản đối đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc mời Nga quay trở lại G7.

G7 là nhóm các quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất thế giới gồm Anh, Mỹ, Đức, Italy, Canada, Pháp và Nhật Bản. Năm 1997, nhóm đổi tên thành G8 sau khi Nga gia nhập. Năm 2014, các nước Phương Tây loại Nga khỏi nhóm sau khi sáp nhập bán đảo Crimea.

Tuy vậy, Nga vẫn là thành viên của Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thê giới G20.

“Nga không tìm cách gia nhập G7. Hơn nữa chúng tôi nhiều lần nói rằng chúng tôi hoàn toàn hài lòng với sự hiệu quả của mô hình G20”, người phát ngôn Điện Kremlin cho biết.

Theo ông Peskov, G7 có thể thảo luận các vấn đề kinh tế, nhưng khó có thể đạt được vai trò lãnh đạo toàn cầu.

Tổng thống Trump hồi tháng 5 tuyên bố sẽ hoãn họp thượng đỉnh G7, dự kiến diễn vào tháng 6. Ông chủ Nhà Trắng nói rằng ông cảm thấy “G7 không đại diện chính xác cho những gì đang diễn ra trên thế giới”, thậm chí gọi đây là “một nhóm các quốc gia rất lỗi thời".

“Dù cho bạn có thích hay không, hoặc dù cho có thể không đúng về mặt chính trị, nhưng chúng ta vẫn có một thế giới để vận hành. Tại G7, trước đây là G8, họ đã loại trừ Nga. Họ nên để Nga quay trở lại vì chúng ta nên có Nga trên bàn đàm phán”, ông Trump nói hồi tháng 7/2018.

Tổng thống Trump cho biết ông muốn mời thêm Nga, Hàn Quốc, Australia và Ấn Độ tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng diễn ra vào mùa thu năm nay.

Ngoài Đức, Ngoại trưởng Canada Chrystia Freeland hồi tháng 8 năm ngoái từng đặt điều kiện để chào đón Nga trở lại G7, trong đó Moscow phải thể hiện thiện chí bằng cách rời Crimea và chấm dứt chiến sự ở miền đông Ukraine.