Diễn biến mới vụ tướng Ukraine từ chức vì "thảm kịch" ở thao trường
(Dân trí) - Tướng Mykhailo Drapatyi đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau khi ông từ chức tư lệnh Lục quân để nhận trách nhiệm cho vụ Nga tấn công thao trường.

Tướng Mykhailo Drapatyi (Ảnh: UP).
Tướng Mykhailo Drapatyi được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp sau khi ông từ chức tư lệnh Lục quân vì vụ tấn công tên lửa của Nga khiến 12 binh sĩ Ukraine thiệt mạng mà ông gọi là "thảm kịch".
Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 3/6 thông báo đã bổ nhiệm ông Mykhailo Drapatyi làm Tư lệnh Lực lượng Liên hợp, chỉ 2 ngày sau khi ông nộp đơn từ chức.
Quyết định từ chức của ông Drapatyi được đưa ra hôm 1/6, ngay sau khi xảy ra vụ tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào một thao trường ở tỉnh Dnipropetrovsk, khiến ít nhất 12 binh sĩ Ukraine thiệt mạng. Ngay sau đó, ông được triệu tập đến một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Zelensky vào ngày 3/6.
“Tôi đã giải thích với Tổng thống lý do của quyết định từ chức. Tổng thống lắng nghe, ủng hộ và đề nghị tôi cùng tập trung vào những vấn đề cốt lõi: Chiến sự, tiền tuyến và chiến thắng”, ông Drapatyi viết trên Telegram.
Ông cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi văn hóa ứng xử của các chỉ huy đối với binh sĩ, cách họ thực thi nhiệm vụ và giá trị của từng sinh mạng người lính Ukraine.
“Tôi đã nhận nhiệm vụ mới từ Tổng thống. Tôi sẽ tiếp tục ở lại trong hàng ngũ, tại chiến tuyến, nơi tôi cần phải có mặt, nơi tôi có thể đóng góp hiệu quả nhất", ông Drapatyi khẳng định.
Vụ tấn công bằng Iskander của Nga khiến tư lệnh lục quân Ukraine từ chức (Video: Sputnik).
Trong bài phát biểu vào buổi tối cùng ngày, ông Zelensky xác nhận ông Drapatyi sẽ giữ chức Tư lệnh Lực lượng Liên hợp và “chỉ tập trung vào các vấn đề chiến đấu".
“Riêng với hệ thống Lục quân, đặc biệt là các nhiệm vụ như huấn luyện, chuẩn bị lực lượng, cải tổ các văn phòng tuyển quân và mọi vấn đề liên quan, sẽ có một người khác chịu trách nhiệm", ông nhấn mạnh.
Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umierov cho biết một nhân vật mới sẽ được bổ nhiệm trong Lục quân để phụ trách việc tuyển quân, huy động lực lượng, huấn luyện và áp dụng các phương pháp tiếp cận mới nhằm bảo đảm chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, ông không nêu tên người này cũng như thời điểm bổ nhiệm cụ thể.
Vụ tấn công khiến ông Drapatyi từ chức xảy ra tại thao trường số 239, một cơ sở của Lục quân Ukraine nằm ở phía bắc thành phố Dnipro, vào ngày 1/6.
Ông Drapatyi xác nhận địa điểm và thời gian vụ việc khi thông báo từ chức, cho biết phần lớn nạn nhân là các tân binh trẻ tuổi “đáng lẽ phải được học tập, sống và chiến đấu chứ không phải thiệt mạng".
Theo thông cáo của Lục quân Ukraine, vụ tấn công đã khiến 12 người thiệt mạng và hơn 60 người khác bị thương. Cơ quan này cho biết nếu cuộc điều tra phát hiện có yếu tố tắc trách hoặc vi phạm kỷ luật góp phần gây ra thương vong, những người liên quan sẽ bị xử lý nghiêm khắc.
Các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga nhằm vào các cơ sở huấn luyện của Ukraine đã gia tăng trong những tháng gần đây. Bãi huấn luyện số 239 từng bị tấn công bằng tên lửa Iskander hồi tháng 3.
Trước đó, Nga cũng nhiều lần tấn công các địa điểm tập trung binh sĩ Ukraine trong các buổi lễ trao thưởng, gây thương vong lớn và làm dấy lên làn sóng chỉ trích nhắm vào giới lãnh đạo quân sự cấp cao Ukraine vì đã để xảy ra những sai sót nghiêm trọng trong bảo đảm an toàn tại các cơ sở quân sự.