1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đến lượt Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine “trên bờ vực nội chiến”

(Dân trí) - Điện Kremlin ngày 16/4 cho hay Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo Ukraine đang trên bờ vực một cuộc nội chiến sau khi chính quyền Kiev triển khai quân chống lại những người biểu tình ủng hộ thân Nga ở miền đông nước này.


Đến lượt Tổng thống Putin cảnh báo Ukraine “trên bờ vực nội chiến”

Kremlin ra tuyên bố cho biết, trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel, “Tổng thống Nga đã nhấn mạnh xung đột leo thang đã đẩy Ukraine trên bờ vực nội chiến”.

Tổng thống Nga cũng cáo buộc chính quyền Kiev đang theo đuổi “con đường chống lại hiến pháp”, khi dùng vũ lực đối với những người biểu tình ủng hộ thân Nga. Những người biểu tình đã chiếm được các tòa nhà ở 10 thành phố, thị trấn đông nam Ukraine.

Song hai nhà lãnh đạo cũng “nhấn mạnh đến tầm quan trọng” của cuộc đàm phán 4 bên về Ukraine dự kiến diễn ra ở Geneva vào thứ năm này, giữa các nhà ngoại giao Nga, Liên minh châu Âu, Mỹ và Ukraine.

Trước đó, Thủ tướng Nga Medvedev cũng cho rằng Ukraine đang trên bờ vực nội chiến. Bình luận của ông Medvedev được đưa ra sau khi Tổng thống lâm thời Ukraine tuyên bố hoạt động chống khủng bố tổng lực nhằm vào người biểu tình ở miền đông đã được bắt đầu vào tối ngày thứ hai vừa qua.

Trung Anh
Theo AFP, RT