1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây tranh cãi vì gu thời trang nổi bật

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Các luồng ý kiến khác nhau xuất hiện báo chí và mạng xã hội tại Hàn Quốc về thời trang của Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây tranh cãi vì gu thời trang nổi bật - 1
Phong cách thời trang nổi bật của bà Kim Keon-hee (Ảnh: Korea Times).

Phong cách thời trang nổi bật như một fashionista của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc Kim Keon-hee đang gây ra 2 luồng dư luận trái chiều tại quốc gia này.

Những người ủng hộ lên tiếng ca ngợi bà Kim như một biểu tượng mới của phụ nữ Hàn Quốc với gu thời trang vô cùng quý phái và sang trọng. Tuy nhiên, nhiều người phản đối lại cho rằng hình ảnh nổi bật Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đang lấn át và thậm chí làm lu mờ hình ảnh của chồng bà, Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Trang Korea Times nhận xét bà Kim đã và đang xây dựng một hình ảnh khác xa với những người tiền nhiệm trong quá khứ. Các Đệ nhất phu nhân trước đây của Hàn Quốc luôn cố gắng duy trì một hình ảnh giản dị và làm nền cho chồng.

"Từ trước đến nay, các Đệ nhất phu nhân của đất nước chúng ta luôn cố gắng ăn vận những bộ trang phục khiêm tốn và chừng mực. Tuy nhiên, bà Kim lại đang cố gắng khắc họa hình ảnh của một người phụ nữ đẳng cấp, tinh tế, độc lập và chuyên nghiệp", Kang Jin-joo, cựu cố vấn hình ảnh của nguyên Tổng thống Lee Myung-bak, nhận xét.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc gây tranh cãi vì gu thời trang nổi bật - 2

Vợ chồng Tổng thống Yoon Suk-yeol (Ảnh: Yonhap).

Sự phá cách của đương kim Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc đã phần nào vấp phải sự phản đối của một bộ phận công chúng.

Theo số liệu thống kê của tổ chức nghiên cứu Data Research, trong một cuộc khảo sát ý kiến của 1.000 người trên 18 tuổi được thực hiện vào cuối tháng 6 ở Hàn Quốc, 56,3% số người được hỏi cho rằng "bà Kim đang chưa làm tốt vai trò của một Đệ nhất phu nhân". 49,3% số người được hỏi cũng bày tỏ ý kiến rằng vai trò của bà Kim cần được "thu nhỏ lại".

Trong một cuộc khảo sát khác, 60% số người tham gia cho biết họ mong muốn bà Kim chuyển sang một phong cách ăn mặc khiêm tốn hơn.

Tuy vấp phải một số phản đối, bà Kim vẫn nhận được sự ủng hộ từ một bộ phận công chúng. Một cộng đồng người ủng hộ bà Kim đã được thành lập trên cổng thông tin Naver lớn nhất Hàn Quốc từ cuối năm 2021 và thu hút gần 100.000 thành viên. Nhiều người cho rằng bà Kim, với một tính cách độc đáo và năng động, xứng đáng là một biểu tượng cho sự thay đổi của phụ nữ Hàn Quốc trong thời đại mới.

"Bà Kim có công việc kinh doanh riêng và rất năng động, vì vậy tôi nghĩ bà ấy sẽ không bằng lòng với cuộc sống an phận. Tôi nghĩ bà ấy nên giữ năng lượng đó và tìm kiếm một vai trò phù hợp trong Văn phòng tổng thống", giáo sư Cho Jin-man từ Đại học Nữ sinh Duksung nhận định.

Bà Kim cũng nhận được sự ủng hộ lớn từ Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden. Sau khi biết bà Kim đang chịu sức ép không hề nhỏ từ dư luận trong nước, bà Biden đã khuyên Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc "hãy sống là chính mình".

"Khi đạt được một vị trí nhất định trong xã hội, bạn sẽ nhận được rất nhiều ý kiến từ bên ngoài, nhưng điều quan trọng nhất là hãy sống là chính bạn", Văn phòng tổng thống Hàn Quốc truyền đạt lại thông điệp mà bà Biden gửi đến bà Kim.

Theo Korea Times