1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush

(Dân trí) - Cựu Tổng thống George H.W. Bush từng là phi công trẻ nhất của Hải quân Mỹ và đảm nhận nhiều vị trí cấp cao trước khi trở thành chủ nhân Nhà Trắng.

Dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời cựu Tổng thống Mỹ George H.W. Bush


George H.W. Bush chụp ảnh với em gái Mercy vào năm 1929. Ông Bush sinh ngày 12/6/1924 tại Milton, bang Massachusetts, Mỹ. Cha ông là Prescott Bush, một lãnh đạo ngân hàng có tiếng tại Phố Wall và trở thành thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 1952. (Ảnh: AFP)

George H.W. Bush chụp ảnh với em gái Mercy vào năm 1929. Ông Bush sinh ngày 12/6/1924 tại Milton, bang Massachusetts, Mỹ. Cha ông là Prescott Bush, một lãnh đạo ngân hàng có tiếng tại Phố Wall và trở thành thượng nghị sĩ Mỹ vào năm 1952. (Ảnh: AFP)


George H.W. Bush ngồi trên máy bay VT-51 Avenger do ông điều khiển vào năm 1945. Hai năm sau đó, ông trở thành phi công trẻ nhất của Hải quân Mỹ, tham gia 58 chiến dịch trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. (Ảnh: MPI)

George H.W. Bush ngồi trên máy bay VT-51 Avenger do ông điều khiển vào năm 1945. Hai năm sau đó, ông trở thành phi công trẻ nhất của Hải quân Mỹ, tham gia 58 chiến dịch trong Chiến tranh Thế giới thứ hai. (Ảnh: MPI)


Rời quân ngũ, George H.W. Bush theo học Đại học Yale và chơi bóng chày từ năm 1945-1948. Ông là đội trưởng đội bóng chày. (Ảnh: George Bush Presidential Library)

Rời quân ngũ, George H.W. Bush theo học Đại học Yale và chơi bóng chày từ năm 1945-1948. Ông là đội trưởng đội bóng chày. (Ảnh: George Bush Presidential Library)


Trước khi tham gia chính trường, ông Bush từng làm việc trong ngành dầu khí tại Texas. Ông thành lập công ty Zapata Offshore, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp khoan dầu. (Ảnh: George Bush Presidential Library)

Trước khi tham gia chính trường, ông Bush từng làm việc trong ngành dầu khí tại Texas. Ông thành lập công ty Zapata Offshore, mở ra một kỷ nguyên mới trong ngành công nghiệp khoan dầu. (Ảnh: George Bush Presidential Library)


Ông Bush chụp ảnh cùng vợ, bà Barbara, trong chiến dịch tranh cử vào Quốc hội Mỹ đầu tiên. Ông đại diện cho khu vực quận 7 tại bang Texas từ năm 1967-1971. (Ảnh: AFP)

Ông Bush chụp ảnh cùng vợ, bà Barbara, trong chiến dịch tranh cử vào Quốc hội Mỹ đầu tiên. Ông đại diện cho khu vực quận 7 tại bang Texas từ năm 1967-1971. (Ảnh: AFP)


Ông Bush đại diện cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc năm 1971. Ông giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ năm 1971-1973. (Ảnh: Getty)

Ông Bush đại diện cho Mỹ tại Liên Hợp Quốc năm 1971. Ông giữ chức đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc từ năm 1971-1973. (Ảnh: Getty)


George H.W. Bush ngồi cạnh các thành viên trong gia đình vào năm 1971. Ông gặp vợ tại một buổi khiêu vũ vào năm 1941 và kết hôn 4 năm sau đó. Cặp đôi có 6 người con. (Ảnh: LIFE Picture Collection)

George H.W. Bush ngồi cạnh các thành viên trong gia đình vào năm 1971. Ông gặp vợ tại một buổi khiêu vũ vào năm 1941 và kết hôn 4 năm sau đó. Cặp đôi có 6 người con. (Ảnh: LIFE Picture Collection)


Dưới thời Tổng thống Gerald Ford, ông Bush là đặc phái viên của Mỹ tại Trung Quốc vào năm 1975. Trong ảnh: Ông Bush tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AP)

Dưới thời Tổng thống Gerald Ford, ông Bush là đặc phái viên của Mỹ tại Trung Quốc vào năm 1975. Trong ảnh: Ông Bush tại Bắc Kinh, Trung Quốc. (Ảnh: AP)


Tổng thống Ford gặp ông Bush vào tháng 12/1975 để trao đổi về việc bổ nhiệm ông vào vị trí Giám đốc CIA. (Ảnh: Getty)

Tổng thống Ford gặp ông Bush vào tháng 12/1975 để trao đổi về việc bổ nhiệm ông vào vị trí Giám đốc CIA. (Ảnh: Getty)


Tổng thống Ronald Reagan bắt tay ông Bush vào năm 1988. Ông Bush giữ chức phó tổng thống trong 2 nhiệm kỳ của ông Reagan, từ năm 1981-1989, trước khi kế nhiệm ông Reagan. (Ảnh: AFP)

Tổng thống Ronald Reagan bắt tay ông Bush vào năm 1988. Ông Bush giữ chức phó tổng thống trong 2 nhiệm kỳ của ông Reagan, từ năm 1981-1989, trước khi kế nhiệm ông Reagan. (Ảnh: AFP)


Ông Bush chụp ảnh với ông trùm bất động sản và tổng thống Mỹ tương lai Donald Trump trong sự kiện tranh cử năm 1988. (Ảnh: LIFE Picture Collection)

Ông Bush chụp ảnh với ông trùm bất động sản và tổng thống Mỹ tương lai Donald Trump trong sự kiện tranh cử năm 1988. (Ảnh: LIFE Picture Collection)


Ông Bush ăn mừng chiến thắng với những người ủng hộ tại Houston vào năm 1988. (Ảnh: Getty)

Ông Bush ăn mừng chiến thắng với những người ủng hộ tại Houston vào năm 1988. (Ảnh: Getty)


Lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đứng cạnh Tổng thống Reagan và phó Tổng thống Bush vào năm 1988. (Ảnh: LIFE Picture Collection)

Lãnh đạo Liên Xô Mikhail Gorbachev đứng cạnh Tổng thống Reagan và phó Tổng thống Bush vào năm 1988. (Ảnh: LIFE Picture Collection)


Ông Bush tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 41 của Mỹ vào ngày 20/1/1989. (Ảnh: AP)

Ông Bush tuyên thệ trở thành tổng thống thứ 41 của Mỹ vào ngày 20/1/1989. (Ảnh: AP)


Ông Bush đọc thông điệp Liên bang đầu tiên trước Quốc hội vào năm 1990. (Ảnh: Getty)

Ông Bush đọc thông điệp Liên bang đầu tiên trước Quốc hội vào năm 1990. (Ảnh: Getty)


Cựu Tổng thống Mỹ đón ông Nelson Mandela, nhà lãnh đạo tương lai của Nam Phi, tại Nhà Trắng năm 1990. (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống Mỹ đón ông Nelson Mandela, nhà lãnh đạo tương lai của Nam Phi, tại Nhà Trắng năm 1990. (Ảnh: AFP)


Ông Bush tới thăm các binh sĩ Mỹ tại Ả rập Xê út vào lễ Tạ ơn năm 1990. Vai trò của ông gắn liền với chiến dịch Bão táp Sa mạc vào năm 1991 khi Mỹ tham gia liên minh quốc tế đẩy lùi lực lượng quân sự Iraq chiếm Kuwait. (Ảnh: MPI)

Ông Bush tới thăm các binh sĩ Mỹ tại Ả rập Xê út vào lễ Tạ ơn năm 1990. Vai trò của ông gắn liền với chiến dịch Bão táp Sa mạc vào năm 1991 khi Mỹ tham gia liên minh quốc tế đẩy lùi lực lượng quân sự Iraq chiếm Kuwait. (Ảnh: MPI)


Cựu Tổng thống Mỹ Bush và nhà lãnh đạo Liên Xô Gorbachev tham dự cuộc họp báo ở Moscow vào tháng 7/1991 sau 2 ngày hội nghị thượng đỉnh với cam kết giải giáp vũ khí. (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống Mỹ Bush và nhà lãnh đạo Liên Xô Gorbachev tham dự cuộc họp báo ở Moscow vào tháng 7/1991 sau 2 ngày hội nghị thượng đỉnh với cam kết giải giáp vũ khí. (Ảnh: AFP)


Ông Bush nhìn một lượt Phòng Bầu Dục lần cuối trước khi chuyển giao Nhà Trắng cho người kế nhiệm Bill Clinton. (Ảnh: White House)

Ông Bush nhìn một lượt Phòng Bầu Dục lần cuối trước khi chuyển giao Nhà Trắng cho người kế nhiệm Bill Clinton. (Ảnh: White House)


Cựu Tổng thống George H.W. Bush ôm con trai George W. Bush sau khi Bush “con” tuyên thệ nhậm chức năm 2001. Họ là cặp cha con tổng thống thứ 2 trong lịch sử Mỹ. (Ảnh: AFP)

Cựu Tổng thống George H.W. Bush ôm con trai George W. Bush sau khi Bush “con” tuyên thệ nhậm chức năm 2001. Họ là cặp cha con tổng thống thứ 2 trong lịch sử Mỹ. (Ảnh: AFP)


Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 vào năm 2004, ông Bush đã thực hiện màn nhảy dù ngoạn mục. (Ảnh: Getty)

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 vào năm 2004, ông Bush đã thực hiện màn nhảy dù ngoạn mục. (Ảnh: Getty)


Cựu Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do cho ông Bush vào năm 2011. (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Barack Obama trao Huân chương Tự do cho ông Bush vào năm 2011. (Ảnh: Getty)


Cựu Tổng thống Bush nắm tay vợ tại phiên tranh luận tổng thống đảng Cộng hòa năm 2016. Con trai họ, cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, là một trong số các ứng viên trong cuộc tranh luận này. (Ảnh: Getty)

Cựu Tổng thống Bush nắm tay vợ tại phiên tranh luận tổng thống đảng Cộng hòa năm 2016. Con trai họ, cựu Thống đốc Florida Jeb Bush, là một trong số các ứng viên trong cuộc tranh luận này. (Ảnh: Getty)


Cựu Tổng thống Bush nhập viện hồi tháng 4/2017. Ông chụp ảnh cùng con trai bên giường bệnh. (Ảnh: Twitter)

Cựu Tổng thống Bush nhập viện hồi tháng 4/2017. Ông chụp ảnh cùng con trai bên giường bệnh. (Ảnh: Twitter)


Ông Bush chụp ảnh cùng vợ chồng cựu Tổng thống Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng con trai và con dâu tại lễ tang của vợ ông hồi tháng 4. (Ảnh: Office of George H.W. Bush)

Ông Bush chụp ảnh cùng vợ chồng cựu Tổng thống Obama, cựu Tổng thống Bill Clinton, Đệ nhất phu nhân Melania Trump cùng con trai và con dâu tại lễ tang của vợ ông hồi tháng 4. (Ảnh: Office of George H.W. Bush)

Thành Đạt

Tổng hợp