1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đàm phán giữa chính phủ và phe đối lập Syria đổ vỡ

(Dân trí) - Các cuộc đàm phán giữa đoàn đại biểu chính phủ và phe đối lập Syria đã sớm đổ vỡ sau khi Đặc phái viên chung của Liên hợp quốc và Liên đoàn Arab Lakhdar Brahimi tuyên bố ngắn gọn hủy phiên họp buổi chiều.

Ông Lakhdar Brahimi thông báo hủy cuộc họp buổi chiều trong cuộc họp báo vắn tại trụ sở EU.
Ông Lakhdar Brahimi thông báo hủy cuộc họp buổi chiều trong cuộc họp báo vắn tại trụ sở EU.

Rima Fleihan, một thành viên trong đoàn đàm của phán phe đối lập Syria, cho biết ông Brahimi đã phải hoãn cuộc họp vì hai bên không có thêm chủ đề nào có thể đàm phán.

“Phía bên kia không có chủ đề nào có thể đàm phán, kể cả vấn đề chuyển giao quyền lực tại Damascus cũng như các vấn đề nhân đạo”, ông Rima Fleihan cho biết.

Tuy nhiên, nhà hòa giải Brahimi sau đó tuyên bố tiến trình đàm phán có thể sẽ được nối lại trong sáng 29/1.

“Các bên tham gia đàm phán đã không đạt được thêm bất kỳ bước tiến nào cho tới thời điểm này song mọi việc vẫn ổn để phiên họp có thể được nối lại vào sáng mai”, ông Brahimi nói trong cuộc họp báo vắn chiều qua.

Ông cũng cho biết đã đưa ra đề xuất hủy phiên họp buổi chiều của ngày đàm phán thứ tư liên tiếp khi nhận thấy giữa hai bên có nhiều khúc mắc.

Trước đó, trong phiên họp buổi sáng, phái đoàn chính phủ Syria đệ trình dự thảo tuyên bố trong đó cáo buộc Mỹ tiếp tục vũ trang cho các nhóm khủng bố tại Syria. Dự thảo nhấn mạnh hành động này của Mỹ được coi như nỗ lực trực tiếp cản trở tiến trình tìm kiếm giải pháp chính trị cho Syria thông qua đối thoại.

“Washington không quan tâm đến sự thành công của tiến trình đàm phán hòa bình", Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Akdad cáo buộc khi giải thích bản dự thảo mang tên “Tuyên bố nguyên tắc”.

Phe đối lập kiên quyết bác bỏ dự thảo với lý do văn kiện này không đề cập đến việc Tổng thống Bashar al-Assad phải chuyển giao quyền lực, đẩy cuộc đàm phán lâm vào bế tắc dù trước đó hai bên đã đạt được thỏa hiệp về vấn đề nhân đạo, bao gồm việc mở hành lang an toàn cho phụ nữ và trẻ em ra khỏi thành phố đang bị phong tỏa Homs.

Vũ Anh
Tổng hợp