Đại sứ Canada: Việt Nam là mắt xích quan trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu
(Dân trí) - Đại sứ Canada Jim Nickel đánh giá cao vị thế của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel (Ảnh: Đức Hoàng).
"Canada rất mong chờ chuyến thăm mang tính lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chúng tôi chưa từng đón một Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam sang thăm Canada, vì vậy đây sẽ là lần đầu tiên", Đại sứ Jim Nickel chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với truyền thông trước thềm chuyến thăm nhà lãnh đạo Việt Nam tới Canada.
Theo ông Nickel, hai nước đã thiết lập quan hệ ngoại giao hơn 50 năm, từ năm 1973. Đến năm 2017, 2 quốc gia thiết lập quan hệ Đối tác Toàn diện, đưa quan hệ song phương lên một tầm cao mới. Kể từ đó, quan hệ hai nước đã phát triển rất hiệu quả và mang lại nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực, từ ngoại giao, thương mại và đầu tư, quốc phòng và an ninh, giao lưu văn hóa, học thuật đến khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Đại sứ Nickel tin rằng chuyến thăm lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sang Canada sẽ có tác động quan trọng đối với quan hệ song phương, đưa mối quan hệ này lên một tầm cao hơn nữa và làm sâu sắc hợp tác trong các lĩnh vực kể trên.
"Việt Nam hiện là một trung tâm sản xuất toàn cầu"
Ông Nickel nhấn mạnh, Canada coi Việt Nam là đối tác chủ chốt tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, đặc biệt là ở Đông Nam Á.
"Trên thực tế, Việt Nam là đối tác thương mại quan trọng nhất của Canada trong ASEAN. Chúng tôi coi Việt Nam là cửa ngõ để Canada tăng cường quan hệ với ASEAN cũng như với khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói chung", ông khẳng định.
"Việt Nam hiện là một trung tâm sản xuất toàn cầu, một mắt xích quan trọng trong các chuỗi cung ứng toàn cầu. Vì vậy, xét trên phương diện rất thực tế, việc Canada tăng cường gắn kết với Việt Nam có ý nghĩa quan trọng.
Với tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Việt Nam, Canada coi Việt Nam là đối tác quan trọng trong quá trình đa dạng hóa các mối quan hệ thương mại, tìm kiếm chuỗi cung ứng an toàn cho các ngành công nghiệp và phát triển quan hệ đối tác kinh tế với những quốc gia có chung giá trị, cùng cam kết đối với thương mại dựa trên luật lệ.
Quan hệ thương mại giữa hai nước đang phát triển nhanh chóng. Quan hệ đầu tư cũng ngày càng được củng cố qua từng năm. Chúng tôi tin rằng những lợi ích chung và các giá trị được chia sẻ sẽ là nền tảng cho tăng trưởng kinh tế dài hạn trong quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Canada", ông khẳng định.
Nhà ngoại giao Canada cho biết, ông rất vui mừng khi thấy rằng trong 5 năm qua, thương mại song phương giữa hai nước đã tăng gấp đôi. Đầu tư cũng tăng gấp đôi trong cùng giai đoạn.
Tuy nhiên, ông nhận định, tiềm năng tăng trưởng của quan hệ thương mại 2 chiều vẫn còn rất lớn. Nhà ngoại giao cho rằng, thương mại và đầu tư hai chiều trong lĩnh vực nông nghiệp còn nhiều dư địa phát triển.
Năng lượng sẽ đóng vai trò then chốt đối với quá trình tăng trưởng liên tục và nhanh chóng của Việt Nam. Khi Việt Nam phát triển các ngành sản xuất tiên tiến, trung tâm dữ liệu, trung tâm tài chính quốc tế và ngành công nghiệp bán dẫn, nhu cầu năng lượng sẽ rất lớn.
"Canada là một cường quốc về năng lượng. Chúng tôi có các nguồn năng lượng truyền thống, năng lượng tái tạo và nhiều đổi mới trong lĩnh vực năng lượng. Vì vậy, tôi cho rằng hợp tác về năng lượng, an ninh năng lượng và nguồn cung năng lượng là lĩnh vực mà hai nước có thể mở rộng quan hệ đáng kể", Đại sứ Canada khẳng định.
Một lĩnh vực khác là hàng không vũ trụ và hàng không dân dụng. Ngành hàng không Việt Nam đang phát triển nhanh chóng, trong khi Canada có năng lực mạnh về sản xuất và công nghệ hàng không. Ông cho rằng, hai nước có những thế mạnh có thể bổ trợ cho nhau.
Ngoài ra, trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ nói chung, bao gồm công nghệ thông tin và truyền thông, công nghệ vệ tinh cùng nhiều loại công nghệ khác, hai nước có thể hợp tác. Bên cạnh đó, trí tuệ nhân tạo cũng là lĩnh vực đang được đặc biệt quan tâm.
"Mục tiêu của chúng tôi là trong 5 năm tới hoặc lâu hơn, thương mại hai chiều giữa hai nước sẽ một lần nữa tăng gấp đôi. Tôi tin rằng nếu chúng ta phát triển hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp và thực phẩm nông nghiệp, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như hàng không, thì hai bên hoàn toàn có thể thực hiện điều đó", ông cho biết.
Đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực chất lượng cao
Trong bài trả lời phỏng vấn, Đại sứ Canada nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa thiết yếu đối với mọi quốc gia nhằm bảo đảm tăng trưởng kinh tế trong tương lai.
Ông cho rằng thông qua các quan hệ đối tác học thuật và giáo dục, hai bên có thể hỗ trợ lẫn nhau phát triển lực lượng lao động chất lượng cao trong tương lai.
Theo nhà ngoại giao, nhu cầu về lực lượng lao động sẽ thay đổi trong tương lai. Đối với Việt Nam, khi phát triển các ngành sản xuất tiên tiến và thúc đẩy chuyển đổi số nền kinh tế, việc phát triển lực lượng lao động sẽ ngày càng trở nên quan trọng.
"Canada có nhiều năng lực trong lĩnh vực giáo dục. Chúng tôi có những cơ sở giáo dục rất tốt, từ đào tạo nghề đến đại học, với năng lực nghiên cứu đáng kể.
Chúng tôi mong muốn xây dựng quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các cơ sở giáo dục và học thuật của Việt Nam, để hai bên cùng nâng cao năng lực, bảo đảm phát triển nguồn nhân lực và đào tạo được lực lượng lao động cần thiết cho nền kinh tế mới trong tương lai", ông khẳng định.
Đại sứ Canada nhận định, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo có ý nghĩa rất quan trọng. Đây sẽ là những lĩnh vực thực sự làm thay đổi nền kinh tế, bảo đảm tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng liên tục trong tương lai.
Canada có thế mạnh đáng kể trong những lĩnh vực này như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử và chất bán dẫn.
"Đây đều là những lĩnh vực mà Canada có năng lực, trong khi cũng đang phát triển tại Việt Nam. Vì vậy, tôi cho rằng hai bên có cơ hội hợp tác một cách tự nhiên", ông nói.
Trong 5 năm qua, Canada đã cấp học bổng cho hàng trăm sinh viên Việt Nam tới Canada theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM). Ngoài ra, Canada cũng có các nhà nghiên cứu Canada sang Việt Nam nghiên cứu tại các cơ sở học thuật. Điều này giúp phát triển quan hệ đối tác giữa các cơ sở nghiên cứu, qua đó hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Thu hút thêm đầu tư Canada vào Việt Nam
Theo nhà ngoại giao Canada, lĩnh vực đầu tư giữa hai nước hiện chưa đạt được kết quả tương xứng với quan hệ song phương. Canada mong muốn chứng kiến quan hệ đầu tư 2 chiều phát triển mạnh mẽ hơn nữa.
Theo ông, Canada đặc biệt quan tâm tới việc Việt Nam thực hiện các bước đi nhằm triển khai trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.
"Chúng tôi sẽ theo dõi sát vấn đề này để xem liệu các nhà đầu tư Canada có cơ hội tham gia vào những trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam hay không. Những trung tâm này có thể trở thành các cửa ngõ để tiếp cận nhiều lĩnh vực hoạt động khác nhau tại Việt Nam.
Chúng tôi cũng nhận thấy Việt Nam đang phát triển nhiều cơ sở hạ tầng, trong đó có hạ tầng năng lượng. Ngành nông nghiệp cũng đang trải qua quá trình chuyển đổi. Tất cả những lĩnh vực này đều có thể được thúc đẩy thông qua đầu tư và do đó tạo ra cơ hội cho Canada đầu tư vào Việt Nam", ông nhấn mạnh.
Phía Ottawa cũng khuyến khích Việt Nam đầu tư vào lĩnh vực năng lượng của Canada, để đảm bảo tương lai năng lượng.
Canada có các thể chế tài chính vững mạnh với ngân hàng lớn và các quỹ được công nhận trên toàn cầu là những tổ chức có tiêu chuẩn rất cao. Theo nhà ngoại giao Canada, một trong những yếu tố then chốt để một quốc gia thu hút đầu tư là sự ổn định chính trị, điều mà Việt Nam đang sở hữu.
Ngoài ra, ông cho rằng, tính minh bạch và khả năng dự đoán cũng là yếu tố quan trọng khác. Một quốc gia muốn đạt được điều này cần có các quy định pháp luật tốt, một hệ thống tư pháp hiệu quả, cải cách quy định và khuôn khổ pháp lý dành cho các thể chế tài chính. Đây sẽ là yếu tố then chốt với nhiều nhà đầu tư.
Canada và Việt Nam hiện có nhiều tiềm năng tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế.
"Tôi cho rằng chúng tôi rất lạc quan về sự phát triển của quan hệ kinh tế song phương. Hai nước có chung lợi ích, giá trị và cam kết đối với thương mại dựa trên luật lệ", nhà ngoại giao khẳng định.





