1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Đài Loan ngừng bay phi đội Apache sau vụ trực thăng đâm nhà dân

(Dân trí) - Quân đội Đài Loan đã tạm thời cho ngừng bay phi đội trực thăng tấn công Apache sau khi một trong số các phi cơ này lao xuống nhà dân trong một cuộc huấn luyện, khiến 2 phi công bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn trực thăng Apache hôm 25/4.
Hiện trường vụ tai nạn trực thăng Apache hôm 25/4.
 
Vụ tai nạn hôm 25/4 xảy ra khi một trực thăng Apache AH-64E của quân đội Đài Loan lao xuống một ngôi nhà 3 tầng ở huyện Taoyuan. Vụ tai nạn đã làm 2 phi công bị thương, nhưng không xảy ra thương vong trên mặt đất.

Hình ảnh được chiếu trên truyền hình cho thấy các quan chức mặc đồng phục quân đội đang kiểm tra xác chiếc trực thăng trên nóc ngôi nhà 3 tầng, vốn bị phá hủy một phần do vụ va chạm.

Sau vụ tai nạn trên, Trung tướng Wang Hsing-wei, phó chỉ huy quân đội Đài Loan, cho hay toàn bộ các trực thăng Apache đã được lệnh tạm ngừng cất cánh.

Đây là lần thứ 2 các trực thăng Apache bị ngừng bay kể từ khi Đài Loan bắt đầu được bàn giao dòng phi cơ hiện đại từ Mỹ vào tháng 11/2013.

Các hộp truyền động của 12 trực thăng đầu tiên mà Đài Loan nhận từ Mỹ đã được tháo ra và gửi về Mỹ do một trục trặc kỹ thuật được phát hiện lần đầu tiên hồi tháng 12 năm ngoái.

Các trực thăng Apache đã được thay các hộp truyền động trước khi cất cánh trở lại.

Trong vòng từ tháng 11/2013 đến tháng 3/2014, Đài Loan đã nhận được 18 trực thăng Apache.

Mỹ đã bàn giao các trực thăng trên cho Đài Loan theo 3 đợt, vốn là một phần của đơn đặt hàng 30 trực thăng Apache trị giá 2 tỷ USD theo một hợp đồng năm 2008 được Tổng thống Mỹ khi đó George W. Bush thông báo.

An Bình
Theo CNA