1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu quan chức tình báo Mỹ ngồi tù 10 năm vì làm gián điệp cho Trung Quốc

(Dân trí) - Một cựu quan chức tình báo Mỹ đã bị tuyên án 10 năm tù về tội định trao các thông tin quốc phòng mật cho Trung Quốc và nhận hàng trăm nghìn USD với tư cách là gián điệp cho Bắc Kinh.

Cựu quan chức tình báo Mỹ ngồi tù 10 năm vì làm gián điệp cho Trung Quốc - 1

Cựu quan chức tình báo Ron Rockwell Hansen (Ảnh: AP)

Ông Ron Rockwell Hansen, 60 tuổi, đã nói với giọng run rẩy khi lên tiếng xin lỗi gia đình và các cựu đồng nghiệp về những đau buồn và tổn thất mà ông ta gây ra trong phiên tòa tại thành phố Salt Lake, bang Utah hôm qua.

“Thưa các quý vị, không có từ ngữ nào để diễn tả chính xác và đầy đủ sự hối tiếc về những quyết định và hành động mà tôi đã gây ra… Tôi thực sự xin lỗi”, ông Hansen nói.

Cựu quan chức tình báo, sống ở Syracuse, bang Utah, đã nhận tội hồi tháng 3 về việc định chuyển các thông tin quốc phòng quốc gia mật của Mỹ cho Trung Quốc và thú nhận bỏ túi hàng trăm nghìn USD nhờ làm gián điệp cho Bắc Kinh.

Các mật vụ FBI đã bắt giữ Hansen hồi tháng 6/2018 khi ông này đang trên đường tới sân bay quốc tế Seattle-Tacoma để lên một chuyến bay đi Trung Quốc, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết.

Trong khuôn khổ thỏa thuận nhận tội, ông Hansen thừa nhận đã thu thập thông tin an ninh quốc gia của Mỹ mà ông biết là có giá trị với Trung Quốc từ một đồng nghiệp trong Cơ quan tình báo quốc phòng (DIA) và đồng ý bán các thông tin này cho Trung Quốc.

Các tài liệu mà Hansen nhận được sĩ quan DIA có liên quan tới sự sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ. Ông này cũng thừa nhận đã cố vấn cho sĩ quan DIA cách thu thập và truyền các tài liệu mà không bị phát hiện, và cách giấu và rửa bất kỳ khoản tiền nào nhận được nhờ bán các bí mật đó.

Hansen, người thành thạo tiếng Trung và tiếng Nga, từng phục vụ hơn 20 năm trong quân đội Mỹ, trong đó có thời gian phục vụ tại DIA. Ông này về hưu vào năm 2006. Ông ta thú nhận được các mật vụ Trung Quốc chiêu mộ vào năm 2014.

Hansen là một trong 3 cựu quan chức tình báo Mỹ bị kết án trong những tháng gần đây vì tội làm gián điệp cho Trung Quốc.

Hồi tháng 5, một cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), Kevin Patrick Mallory, đã bị kết án 20 năm tù vì tội thông đồng chuyển các bí mật quân sự của Mỹ cho Trung Quốc.

“Các vụ việc này đã cho thấy mức độ từ các nỗ lực gián điệp của chính phủ Trung Quốc và mối đe dọa mà họ gây ra cho an ninh quốc gia của chúng ta”, Trợ lý Tổng chưởng lý John Demurs nhấn mạnh trong một tuyên bố.

An Bình