1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar nhận thêm án tù

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Một tòa án ở Myanmar đã tuyên phạt bà Aung San Suu Kyi thêm 3 năm tù với cáo buộc gian lận bầu cử.

Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar nhận thêm án tù - 1
Cựu Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi (Ảnh: Reuters).

Cựu Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi ngày 2/9 bị một tòa án ở Myanmar tuyên phạt thêm 3 năm tù giam sau khi thẩm phán xác định bà đã thực hiện hành vi gian lận trong cuộc tổng tuyển cử toàn quốc vào tháng 11/2020.

Tại cuộc bầu cử này, Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của bà đã giành chiến thắng áp đảo.

Cựu Tổng thống Win Myint, người được tòa án xác định là đồng phạm với bà Suu Kyi, cũng nhận mức án tương tự.

Án phạt này được đưa ra không lâu sau khi cựu Cố vấn nhà nước Myanmar bị một tòa án đặc biệt ở thủ đô Naypyidaw của Myanmar tuyên án 6 năm tù vì tội tham nhũng.

Trong bản án ngày 15/8, bà Suu Kyi bị cáo buộc đã lạm dụng các khoản quyên góp cho Quỹ Daw Khin Kyi, một tổ chức xã hội từ thiện do bà sáng lập nhằm thúc đẩy giáo dục và y tế tại Myanmar, cho việc chi tiêu cá nhân.

Tòa án khẳng định cựu cố vấn nhà nước Myanmar đã gây thiệt hại cho nhà nước 13 triệu USD vì những vi phạm của bà.

Sau những án phạt trên, bà Aung San Suu Kyi sẽ phải ngồi tù trong một khoảng thời gian lên tới 20 năm. Điều này sẽ gián tiếp chấm dứt cơ hội trở lại chính trường của nhà cựu lãnh đạo 77 tuổi.

Tuy nhiên, đây có thể sẽ chưa phải là phiên tòa cuối cùng của bà Aung San Suu Kyi. Theo giới chức Myanmar, bà đang phải đối mặt với nhiều cáo buộc mà tổng hình phạt nếu bị tuyên có tội có thể lên tới 190 năm tù giam.

Lãnh đạo quân đội Myanmar trước đó đã khẳng định các phiên tòa xét xử bà Aung San Suu Kyi sẽ được diễn ra một cách công bằng và độc lập.

Theo Reuters