Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine tiết lộ lý do bị mất chức
(Dân trí) - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov cho rằng ông bị cách chức vì các nỗ lực cải tổ hoạt động mua sắm quốc phòng và mâu thuẫn với những nhóm khác.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (thứ hai từ trái sang) (Ảnh: AA).
Trong cuộc phỏng vấn với báo Ukrainskaya Pravda hôm 30/7, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mikhail Fedorov cho biết ông bị cách chức vì các cải cách nhằm tổ chức lại hệ thống mua sắm quốc phòng và xử lý những lợi ích cục bộ đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ.
Ông Fedorov bị Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cách chức đầu tháng này, chỉ 6 tháng sau khi được bổ nhiệm, trong khuôn khổ một cuộc cải tổ lớn của chính phủ.
Tổng thống Zelensky cho biết nguyên nhân khiến ông Fedorov rời vị trí là do căng thẳng giữa Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh quân đội Oleksandr Syrsky, trong khi truyền thông Ukraine đưa tin bất đồng về cải cách quân đội là nguồn cơn của mâu thuẫn.
Trả lời phỏng vấn, ông Fedorov cho rằng cuộc cải tổ chính phủ trên diện rộng có thể đã được sử dụng như một "vỏ bọc" cho việc sa thải ông. Theo ông, những thay đổi đối với các quy định mua sắm và đấu thầu quốc phòng đã khiến nhiều nhóm lợi ích bất bình.
"Có rất nhiều người vây quanh Bộ Quốc phòng và cả tôi trên cương vị bộ trưởng, bởi vì chúng tôi đã bắt đầu tái cấu trúc nhiều quy trình nội bộ", ông Fedorov nói. Ông cho biết các cải cách này đã "gây ra sự bất mãn rất lớn" đối với những người có lợi ích bị ảnh hưởng.
Ông cũng cho rằng các công ty tư nhân và cơ quan thực thi pháp luật có ảnh hưởng đáng kể đến Bộ Quốc phòng.
Ông Fedorov, 35 tuổi, trở thành Bộ trưởng Quốc phòng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine vào tháng 1 sau khi giữ chức Bộ trưởng Chuyển đổi số từ năm 2019. Trong 6 tháng tại nhiệm, ông đã tăng cường hợp tác giữa Kiev với công ty khai thác dữ liệu và công nghệ quân sự Palantir của Mỹ, đồng thời thúc đẩy cải cách tại Bộ Quốc phòng.
Trong tuyên bố sau khi bị cách chức, ông Fedorov thừa nhận đã không thể cải tổ bộ này theo "các tiêu chuẩn của NATO".
Việc cách chức ông Fedorov khiến Tổng thống Zelensky hứng chịu sự chỉ trích từ các nhà lập pháp, các cựu chiến binh và công chúng, nhiều người trong số họ cho rằng việc bãi nhiệm có nguy cơ làm xói mòn các nỗ lực cải cách tại Bộ Quốc phòng, trong khi vẫn để lại những lo ngại về năng lực lãnh đạo quân sự.
Người dân Ukraine đã tổ chức các cuộc tuần hành hàng ngày kể từ ngày 16/7 để phản đối việc cách chức ông Fedorov.
Trước sức ép, ông Zelensky đã cách chức Tổng tư lệnh Lực lượng Vũ trang Oleksandr Syrskyi, người được cho là có mâu thuẫn với ông Fedorov.
Ông Zelensky đề nghị các chức vụ khác cho ông Fedorov, trong đó có vị trí Phó Thủ tướng. Tuy nhiên, ông Fedorov đã từ chối.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng ông không quan tâm đến chức vụ hay vị thế, mà quan tâm đến khả năng có thể thực sự ảnh hưởng đến cục diện và đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn.





