1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống sang chảnh của vợ tỷ phú giàu nhất châu Á

Minh Phương

(Dân trí) - Nita Ambani, vợ của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani, được cho là sở hữu kho hàng hiệu và có bộ sưu tập son môi được chế tác riêng trị giá 50.000 USD.

Cuộc sống sang chảnh của vợ tỷ phú giàu nhất châu Á - 1

Bà Nita Ambani, vợ của tỷ phú Ấn Độ Mukesh Ambani , xuất thân từ một gia đình trung lưu (Ảnh: Instagram).

Cô gái trung lưu bước vào hào môn

Bà Nita Ambani sinh năm 1963 trong một gia đình trung lưu ở ngoại ô Mumbai, Ấn Độ. Cha bà là một doanh nhân, mẹ là một nghệ sĩ múa nổi tiếng. Được thừa hưởng sự giáo dục hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, Nita cũng như các chị em của mình đã sớm trở thành người độc lập và tự tin. Từ bé, Nita đã có đam mê với bộ môn múa.

Bà từng mơ ước trở thành một giáo viên dạy múa. Tuy nhiên, cuộc đời bà đã rẽ sang một ngả khác khi Dhirubhai Ambani - người sáng lập tập đoàn Reliance Industries Limited và cũng là bố chồng sau này - vì ấn tượng với vẻ xinh đẹp và tài năng của Nita nên đã mai mối bà với con trai của ông là Mukesh Ambani.

Cuộc sống sang chảnh

Cuộc sống sang chảnh của vợ tỷ phú giàu nhất châu Á - 2

Phu nhân tỷ phú Ambani sở hữu cả kho hàng hiệu (Ảnh: SCMP).

Khi cần giản dị, bà Nita có thể chỉ mặc quần jean, áo khoác khi xem đội bóng chày Mumbai Indians thuộc sở hữu của gia đình thi đấu. Tuy nhiên, khi cần nổi bật, bà cũng luôn biết cách vượt qua tất cả. Theo trang tin Asia Newsday, bà không bao giờ đi một đôi giày quá hai lần. Bà Nita cũng là một tín đồ hàng hiệu sở hữu những món đồ xa xỉ của những thương hiệu lớn trên thế giới.

Con dâu của gia tộc Ambani từng diện một chiếc sari - trang phục truyền thống Ấn Độ - trị giá tới 53.000 USD. Đây được coi là "bộ sari đắt nhất thế giới" do công ty lụa The Chennai Silks thiết kế, được đính ngọc lục bảo, hồng ngọc và ngọc trai.
Bà Nita cũng sở hữu một bộ sưu tập son môi được chế tác riêng để phù hợp với từng trang phục. Vỏ của những thỏi son này được làm từ vàng và bạc. Theo trang tin HerZindagi, bộ sưu tập này có giá hơn 50.000 USD.

Đam mê công việc, rèn luyện sức khỏe

con trai ty phu_NDTV.png

Bà Nita không che giấu, né tránh việc con trai béo phì, thay vào đó đồng hành cùng con để luyện tập (Ảnh: NDTV).

Bước chân vào hào môn, song bà Nita không "núp bóng" chồng, mà bản thân bà cũng trực tiếp tham gia điều hành kinh doanh, tích cực hoạt động xã hội. Với vai trò chủ tịch Quỹ Reliance và là nhà sáng lập Trường Quốc tế Dhirubhai, bà Nita có đam mê với công việc giáo dục trẻ em gái ở Ấn Độ.

Theo trang tin The Sentinel, bà Nita có nguyên tắc "không công tác" trong thời gian tuyển sinh của trường để có thể giám sát chặt chẽ quá trình này. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn năm 2019, bà từng chia sẻ, bà đảm nhận vai trò của mình rất nghiêm túc và tự coi mình là "mẹ của nhiều đứa trẻ".

Ngoài đam mê với công việc, bà Nita cũng có quan điểm tích cực về chăm sóc sức khỏe. Bà luôn bắt đầu ngày mới bằng một bài tập múa lúc 7h sáng. Mỗi ngày, bà dành ít nhất 40 phút để tập thể dục, kết hợp tập yoga với khiêu vũ, bơi lội. Bà cũng chính là người tạo động lực và đồng hành cùng với con trai út Anant Ambani giảm 108 kg sau khi bị béo phì do tác dụng phụ của thuốc trị hen suyễn.

Mỗi lần trả lời trước truyền thông, bà Nita luôn thẳng thắn đề cập đến vấn đề béo phì của con trai thay vì giấu diếm. Khi con trai làm quen với chế độ ăn mới, bà Nita cũng ăn theo và tập luyện cùng con. "Bất cứ khi nào Anant tập thể dục, tôi cũng tập. Nếu con tôi đi bộ, tôi sẽ đi cùng. Nhờ làm mẹ của Anant nên tôi cũng giảm cân theo. Anant là động lực chính của tôi và vẫn tiếp tục như vậy. Chúng tôi sẽ chiến đấu với bệnh béo phì", Nita từng chia sẻ. Bản thân bà Nita cũng nỗ lực giảm 40 kg.