1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc sống của người phụ nữ quyền lực nhất thế giới: Chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày

(Dân trí) - Chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào, đó là thói quen của Thủ tướng Đức Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới.

Cuối tuần qua, khi hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra tại Đức, mọi con mắt dường như đổ dồn về Thủ tướng Đức Angela Merkel, người phụ nữ quyền lực nhất thế giới theo bình chọn của Forbes.

Bà Merkel được coi là "bà đầm thép" trên chính trường thế giới, nhưng có lẽ ít ai biết đến cuộc sống thường nhật của bà, người phụ nữ từ một nhà hóa học trở thành Thủ tướng Đức vào năm 2005.

Tuy nhiên, trang mạng Business Insider mới đây đã đăng tải một bài viết về cuộc sống thường nhật ít ai biết của Thủ tướng Merkel.


Bà Merkel bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng cùng với chồng là ông Joachim Sauer. Khi đó, họ có thể trò chuyện với nhau về các vấn đề chính trị như bất cứ một công dân bình thường nào. (Ảnh minh họa: Getty Image)

Bà Merkel bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng cùng với chồng là ông Joachim Sauer. Khi đó, họ có thể trò chuyện với nhau về các vấn đề chính trị như bất cứ một công dân bình thường nào. (Ảnh minh họa: Getty Image)


Vợ chồng Merkel được cho là rất thích leo núi và dự các buổi trình diễn opera cùng nhau. Ông Sauer thường bay máy bay giá rẻ thay vì đi cùng với bà Merkel trên chuyên cơ. (Ảnh minh họa: Getty Image)

Vợ chồng Merkel được cho là rất thích leo núi và dự các buổi trình diễn opera cùng nhau. Ông Sauer thường bay máy bay giá rẻ thay vì đi cùng với bà Merkel trên chuyên cơ. (Ảnh minh họa: Getty Image)


Không rõ các buổi tối bà Merkel thường lên giường vào giờ nào, song bà từng nói rằng thường chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày và ngủ bù vào ngày cuối tuần để lấy lại sức. (Ảnh minh họa: Getty Image)

Không rõ các buổi tối bà Merkel thường lên giường vào giờ nào, song bà từng nói rằng thường chỉ ngủ 4 tiếng mỗi ngày và ngủ bù vào ngày cuối tuần để lấy lại sức. (Ảnh minh họa: Getty Image)


Trong công việc, bà Merkel thường áp dụng các phương pháp khoa học cho các vấn đề chính trị. (Ảnh: Getty Image)

Trong công việc, bà Merkel thường áp dụng các phương pháp khoa học cho các vấn đề chính trị. (Ảnh: Getty Image)


Trong một bộ phim tài liệu của BBC, bà Merkel từng chia sẻ: Mọi người thường nói tôi hành động không nhanh nhạy. Tôi không muốn quá vội vã. Với tôi, điều quan trọng là phải cân nhắc tất cả các phương án, tất cả các kịch bản thay vì suy nghĩ đơn giản”. (Ảnh: Getty Image)

Trong một bộ phim tài liệu của BBC, bà Merkel từng chia sẻ: "Mọi người thường nói tôi hành động không nhanh nhạy. Tôi không muốn quá vội vã. Với tôi, điều quan trọng là phải cân nhắc tất cả các phương án, tất cả các kịch bản thay vì suy nghĩ đơn giản”. (Ảnh: Getty Image)


Đó là lý do tại sao bà Merkel không bao giờ vội vã đưa ra quyết định. Tôi nghĩ tôi là người can đảm ở thời khắc quyết định. Tuy nhiên, tôi cần nhiều thời gian để bắt đầu và cố gắng xem xét kỹ lưỡng nhất có thể”. (Ảnh: Getty Image)

Đó là lý do tại sao bà Merkel không bao giờ vội vã đưa ra quyết định. "Tôi nghĩ tôi là người can đảm ở thời khắc quyết định. Tuy nhiên, tôi cần nhiều thời gian để bắt đầu và cố gắng xem xét kỹ lưỡng nhất có thể”. (Ảnh: Getty Image)


Ngoài đời sống chính trị, bà Merkel là thần tượng của môn bóng đá. Bà đã đồng hành với đội tuyển bóng đá quốc gia Đức khi họ nỗ lực để giành chức vô địch World Cup năm 2014. (Ảnh: Getty Image)

Ngoài đời sống chính trị, bà Merkel là thần tượng của môn bóng đá. Bà đã đồng hành với đội tuyển bóng đá quốc gia Đức khi họ nỗ lực để giành chức vô địch World Cup năm 2014. (Ảnh: Getty Image)


Thực phẩm yêu thích của bà Merkel là rau cải bắp xanh và xúc xích thịt lợn. Bà Merkel cũng là một đầu bếp giỏi mặc dù bà có thể không có nhiều thời gian cho công việc nội trợ. Món ăn sở trường của bà là súp khoai tây, thịt bò và bánh nho khô. (Ảnh: Getty)

Thực phẩm yêu thích của bà Merkel là rau cải bắp xanh và xúc xích thịt lợn. Bà Merkel cũng là một đầu bếp giỏi mặc dù bà có thể không có nhiều thời gian cho công việc nội trợ. Món ăn sở trường của bà là súp khoai tây, thịt bò và bánh nho khô. (Ảnh: Getty)


Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Đông Đức, bà Merkel đến nay vẫn giữ thói quen ăn uống từ thuở nhỏ. (Ảnh: Getty Image)

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Đông Đức, bà Merkel đến nay vẫn giữ thói quen ăn uống từ thuở nhỏ. (Ảnh: Getty Image)

Minh Phương

Theo BI