1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc phỏng vấn đầu tiên của Nelson Mandela

(Dân trí) - Nelson Mandela đã có cuộc trả lời phỏng vấn đầu tiên trên truyền hình với phóng viên của đài ITN năm 1961 dù đang chạy trốn khỏi cảnh sát. Họ đã gặp nhau bí mật tại nơi ẩn náu của Mandela và thời khắc này đã trở thành biểu tượng.

Nelson Mandela thời trẻ và khi về già.

Nelson Mandela thời trẻ và khi về già.

Vào tháng 1961, phóng viên đài truyền hình tức ITN của Anh Brian Widlake đã có cuộc phỏng vấn với Mandela, khi đó là một nhà hoạt động 42 tuổi trong đảng Đại hội dân tộc châu Phi (ANC), trong khuôn khổ một chương trình lớn hơn về chủ nghĩa phân biệt chủng tộc Apartheid. Vì Mandela đang chạy trốn khỏi cảnh sát nên hai người đã có cuộc gặp bí mật tại nơi ẩn náu của Mandela.
 
Khi phóng viên đặt câu hỏi rằng ông Mandela muốn nhìn thấy điều gì xảy ra tại Nam Phi, ông Mandela đã trả lời: "Người châu Phi cần và muốn quyền bầu cử, nền tảng của chính sách mỗi người một lá phiếu. Họ muốn độc lập chính trị".

Một năm sau đó, vào năm 1962, ông Mandela đã bị bắt về các cáo buộc phá hoại và bị kết án tù chung thân. Ông bị giam cầm suốt 27 năm trước khi trở thành tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi trong một cuộc bầu cử hoàn toàn dân chủ.

Ông Mandela qua đời tại nhà riêng ở Johannesburg ngày 5/12 ở tuổi 95 sau một thời gian sức khỏe yếu.
 
Xem video:
 
 
An Bình
Theo ITN
Dòng sự kiện: Nelson Mandela qua đời