1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Cuộc cạnh tranh sức mạnh mềm Trung - Nhật tại các tổ chức quốc tế

Minh Phương

(Dân trí) - Số ghế của Nhật Bản và Trung Quốc tại các tổ chức quốc tế có xu hướng tăng nhanh những năm gần đây, cho thấy cuộc cạnh tranh sức mạnh mềm giữa hai "ông lớn" châu Á.

Cuộc cạnh tranh sức mạnh mềm Trung - Nhật tại các tổ chức quốc tế - 1
Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Zhang Lun (Ảnh: Tân Hoa Xã).

Nỗ lực nhằm nâng cao tiếng nói của Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế khác đã giúp số vị trí mà người Nhật Bản nắm giữ tại các cơ quan này tăng mạnh. Tính đến cuối năm 2019, Nhật Bản nắm giữ 912 ghế bao gồm cả vị trí chuyên gia và các chức vụ cao hơn tại các tổ chức quốc tế, tăng 23% so với năm 2015 và gần gấp đôi so với năm 2001. Trung Quốc nắm 829 ghế, nhưng tốc độ tăng nhanh hơn, tăng khoảng 41% trong giai đoạn từ 2015 đến 2019.

Các nước phương Tây vẫn chiếm nhiều vị trí tại các cơ quan quốc tế hơn so với Nhật Bản và Trung Quốc. Trong đó, số người Mỹ nắm chức vụ tại các tổ chức này cao gấp 3 lần của Nhật Bản, tính đến cuối năm 2019, trong khi của Pháp cao gấp hơn 2 lần. Tuy nhiên, cả Trung Quốc và Nhật Bản đều cho thấy tốc độ gia tăng nhanh chóng về số lượng người nắm giữ các chức vụ tại các cơ quan quốc tế.

Nhật Bản đang "thiếu người" tại các tổ chức như Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) mặc dù người Nhật Bản từng nắm giữ chức vụ cấp cao tại Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) hay tổ chức UNESCO trực thuộc Liên Hợp Quốc.

Để cải thiện tình hình, Nhật Bản dự kiến đưa ra ứng viên cho vị trí Tổng giám đốc Liên minh bưu chính thế giới (UPU) khi cuộc bỏ phiếu dự kiến diễn ra vào mùa hè này. Trung Quốc cũng đưa công dân của mình vào vị trí cấp cao tại 4 trong số 15 cơ quan chuyên môn của Liên Hợp Quốc gồm Tổ chức lương thực và nông nghiệp (FAO), Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang ra sức nâng cao vai trò tài trợ ngân sách cho Liên Hợp Quốc. Theo số liệu năm 2019, Trung Quốc là nhà tài trợ lớn thứ hai cho Liên Hợp Quốc, chỉ sau Mỹ.