1. Bức ảnh đoạt giải nhất là của Gloria Kwon chụp phôi thai của một con chuột mới 18,5 ngày tuổi.
2. Đứng thứ hai là bức ảnh nằm trong luận văn tốt nghiệp của Michael Hendricks, khám phá não bộ tạo mối liên hệ như thế nào. Đây là bộ não đang phát triển của một con cá vằn 3 ngày tuổi.
3. Vị trí thứ ba thuộc về Wim van Egmond. Phóng viên ảnh tự do. Đây là hình ảnh một sinh vật biển dưới kính hiển vi.
4. Charles Krebs, nhiếp ảnh gia chụp động vật hoang dã ở Washington, giành được giải tư. Đây là bức ảnh chụp sinh vật sống phát triển trên một loại tảo Polysiphonia.
5. Giành vị trí thứ năm là Peter Parks, cũng là một nhiếp ảnh, nhà quay phim động vật hoang dã, chuyên chụp các sinh vật phù du dưới nước. Trong bức ảnh tác giả đã dùng lỗ kim để làm “lăng kính” cho bức ảnh của mình.
6. Với bức ảnh chụp ấu trùng nhiếp ảnh gia Charles Krebs đã giành giải 6.
7. Michael Klymkowsky giành giải bảy với bức ảnh chụp các phôi của một con ếch.
8. Vera Hunnekuhl, làm việc tại Khoa động vật học, Đại học Osnabrück , Đức, giành vị trí thứ 8 với bức ảnh dây thần kinh bụng và cơ của một con đỉa nước ngọt.
9. Vị trí thứ 9 thuộc về Shamuel Silberman với hình ảnh nụ hoa cây anh túc
10. Stephen Nagy, chuyên gia tâm thần học chụp được lát cắt mỏng của một chiếc ngà voi nhiễm bệnh.
Nguyên Hạ
Theo ABC/Nikon