1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chủ tịch Tập đoàn Hyundai đã bị bắt

Chủ tịch tập đoàn Hyundai Motor Chung Mong-koo, chiều qua, bị bắt vì liên quan tới hối lộ, biển thủ và lập quỹ đen, vụ bê bối đã gây ảnh hưởng cực xấu tới uy tín của nhà sản xuất ôtô lớn thứ 7 thế giới này.

Tòa án Seoul đã ban hành lệnh bắt giữ đối với ông Chung, 68 tuổi, vào sáng qua. Thẩm phán Lee Jong-seok cho hãng tin AP hay, ông quyết định ban lệnh này bởi vì những lời cáo buộc chống lại Chủ tịch Chung là "rất dữ dội" và có nhiều người lo ngại rằng ông có thể sẽ tiêu hủy bằng chứng nếu không bị bắt.

 

Hôm qua, các công tố viên Hàn Quốc đã nỗ lực tìm kiếm lệnh bắt ông Chung. Những cáo buộc chống lại lãnh đạo Hyundai Motor được chia ra thành những mục sau: biển thủ, hối lộ và sử dụng trái phép quỹ đen do các chi nhánh Hyundai đóng góp và dùng chúng vào một loạt biện pháp nhằm hưởng lợi thế trong giao dịch.

 

Trong thời gian ông Chung bị bắt, Phó Chủ tịch Kim Dong-jin sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm và điều hành hoạt động của Hyundai Motor. "Các hoạt động sản xuất trong và ngoài nước, các hoạt động tiếp thị và kinh doanh cũng như nghiên cứu và phát triển không bị ảnh hưởng bởi sự việc ngày hôm nay và tiếp tục diễn ra bình thường." - Người phát ngôn của Hyundai cho biết.

 

Hyundai Automotive Group là tập đoàn lớn thứ hai ở Hàn Quốc, sau Samsung. Được thành lập năm 1967, Hyundai Motor sau này đã phát triển thành Hyundai Automotive Group, gồm cả Kia Motor và hơn hai chục chi nhánh khác. Hyundai Motor có gần 50.000 nhân viên trên toàn thế giới. Các sản phẩm của tập đoàn này được bán khắp 166 quốc gia thông qua 4.504 đại lý và showroom.

 

Tuần trước, nhằm xoá đi những tiếng xấu đang bao trùm Hyundai Motor, tập đoàn này tuyên bố góp 1 nghìn tỷ won (1 tỷ USD) từ số cổ phần mà họ nắm giữ ở Glovis - chi nhánh chuyên cung cấp dịch vụ thuộc Hyundai, cho quỹ từ thiện. Hyundai Motor tuyên bố xin lỗi vì đã làm công chúng lo lắng về vụ xì-căng-đan của họ.

 

Theo Thanh Hảo

Vietnamnet/AP, Kyodo, Reuters