1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chiến lược sống chung với Covid-19 của Singapore

Thành Đạt

(Dân trí) - Singapore đã chuẩn bị các phương án để sống chung với đại dịch Covid-19 sau khi nỗ lực tiêm chủng cho phần lớn người dân.

Chiến lược sống chung với Covid-19 của Singapore - 1

Người Singapore vẫn đeo khẩu trang khi ra ngoài đường (Ảnh: AP).

Từ tháng 9, Singapore sẽ dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với những du khách đã tiêm vắc xin Covid-19 từ Đức và Brunei. Singapore cũng đơn phương dỡ bỏ yêu cầu cách ly đối với du khách từ Hong Kong và Ma Cao.

Đây là tín hiệu cho thế giới thấy rằng Singapore đang thận trọng mở cửa trở lại, trong khi vẫn kiểm soát mối đe dọa từ Covid-19.

Bằng cách đổi phương pháp chống dịch từ "sạch bóng Covid" trước đây sang "phục hồi Covid", Singapore đang tạo ra sự khác biệt so với các nước láng giềng.

Trao đổi với Bloomberg hôm 20/8, Bộ trưởng Giao thông Singapore S. Iswaran cho biết ý tưởng của chính phủ Singapore là xã hội học cách sống chung với Covid-19 càng sớm bao nhiêu, các nhà chức trách có thể điều chỉnh "các thủ tục và quy trình để trở lại trạng thái bình thường càng nhiều bấy nhiêu".

Singapore có những nền tảng nhất định để quyết định sống chung với Covid-19.

Singapore là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất thế giới. Tính đến ngày 18/8, 77% trong số 5,7 triệu dân Singapore đã được tiêm đủ 2 liều vắc xin Covid-19.

Singapore vẫn ghi nhận các trường hợp mắc Covid-19 mới, tuy nhiên phần lớn đều là những ca bệnh nhẹ do người dân đã tiêm chủng đầy đủ.

Singapore tiêm vắc xin Pfizer-BioNTech và Moderna nhưng cũng cung cấp vắc xin Sinovac thông qua dịch vụ y tế tư nhân. Chính phủ Singapore cho biết họ có thể sẽ tiêm vắc xin tăng cường và đang nghiên cứu phương án tiêm trộn các loại vắc xin.

Mặc dù các số liệu thống kê có vẻ khả quan, song Singapore vẫn chưa hoàn toàn "thả cửa".

Vẫn áp dụng các biện pháp đề phòng

Không giống như Anh - nơi "Ngày Tự do" có nghĩa là khẩu trang bị vứt bỏ và các câu lạc bộ đêm mở cửa trở lại - các biện pháp giãn cách xã hội ở Singapore vẫn được áp dụng. Đeo khẩu trang vẫn là yêu cầu bắt buộc và tụ tập trong nhà chỉ được giới hạn tối đa 5 người. Các câu lạc bộ đêm và quán karaoke vẫn đóng cửa, mặc dù nhiều nhân viên đã được phép quay trở lại nơi làm việc, thay vì làm việc tại nhà.

Chiến lược sống chung với Covid-19 của Singapore - 2

Những người trên 70 tuổi chờ tiêm vắc xin ở Singapore (Ảnh: Reuters).

Singapore vẫn giới hạn số người được phép đến các điểm du lịch, trung tâm thương mại và phòng tập gym, cũng như giới hạn số lượng khách dự đám cưới, đám tang và sự kiện trực tiếp. Họ cần khai báo trực tuyến khi đến các địa điểm trên bằng cách sử dụng hệ thống TraceTogether hoặc các ứng dụng truy vết tiếp xúc khác.

Những người đã tiêm chủng đầy đủ được tự do hơn. Họ có thể dùng bữa tại các nhà hàng theo nhóm tối đa 5 người, trong khi những người chưa tiêm chủng chỉ được đi tối đa 2 người và ăn ngoài trời.

Các địa điểm ăn uống bị cấm chơi nhạc, kể cả hát trực tiếp hay phát ghi âm, để tránh trường hợp tiếng nhạc lớn khiến khách hàng nói to hơn, làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Chính phủ Singapore cũng khuyến cáo người dân hạn chế các hoạt động đi lại không cần thiết. Các nhà chức trách cũng kiểm soát số lượng du khách nhập cảnh bằng cách giới hạn số lượng chuyến bay ở mức 7 chuyến một tuần từ Đức và 3 chuyến một tuần từ Brunei.

Những du khách đã tiêm chủng đầy đủ sẽ nhận được một nhãn dán trên hộ chiếu khi nhập cảnh Singapore và họ cũng phải tuân thủ các biện pháp được quy định cho những người đã tiêm vắc xin, như dùng bữa tại nhà hàng không quá 5 người.

Bộ trưởng Tài chính Lawrence Wong cho biết Singapore hiểu rõ nguy cơ của việc nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới. Tuy nhiên, các nhà chức trách nước này tin rằng tỷ lệ tiêm chủng cao sẽ giúp giảm thiểu số ca nhập viện và các ca điều trị tích cực, mặc dù các biện pháp vẫn có thể được điều chỉnh nếu các ca bệnh tăng lên.

"Mỗi khi chúng tôi thực hiện động thái nào, chúng tôi sẽ theo dõi dữ liệu, xem xét bằng chứng và đảm bảo rằng hệ thống bệnh viện của chúng tôi đủ khả năng ứng phó với tình trạng lây nhiễm trước khi chúng tôi thực hiện bước tiếp theo", Bộ trưởng Wong cho biết.

Singapore đã chuẩn bị chung sống với Covid-19 kể từ khi Thủ tướng Lý Hiển Long phát biểu trước cả nước vào ngày 31/5, báo hiệu sự thay đổi bằng cách tuyên bố đại dịch "sẽ không thống trị cuộc sống của chúng ta". Lực lượng chuyên trách ứng phó với đại dịch của Singapore đã xây dựng một lộ trình để mở cửa trở lại và chính phủ đã đưa ra khẩu hiệu: "Hãy xét nghiệm, truy vết và tiêm chủng".