1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chỉ huy Ukraine nhắn gửi: Xung đột còn dài, hãy sáng suốt cầm súng ra trận

Nguyễn Bình

(Dân trí) - Chỉ huy lữ đoàn vệ binh quốc gia Azov, Trung tá Denis Prokopenko, tin rằng cuộc xung đột sẽ còn kéo dài, đồng thời kêu gọi người dân Ukraine sáng suốt cầm súng ra trận.

Chỉ huy Ukraine nhắn gửi: Xung đột còn dài, hãy sáng suốt cầm súng ra trận - 1

Các binh sĩ lớn tuổi của quân đội Ukraine bị thương trong một trận chiến (Ảnh minh họa: AFP).

Cuộc xung đột còn kéo dài

Ukrainska Pravda đưa tin, chỉ huy lữ đoàn vệ binh quốc gia Azov, Trung tá Denis Prokopenko, tin rằng cuộc xung đột ở Ukraine sẽ còn kéo dài nên ông kêu gọi tất cả những ai không tham gia phục vụ trong lực lượng phòng thủ hãy có ý thức lựa chọn và gia nhập hàng ngũ quân đội.

Ông Prokopenko viết trên Facebook: "Phương pháp chữa trị tốt nhất cho sự chán nản, hoảng sợ hoặc thờ ơ do nghĩ về khung thời gian của cuộc xung đột này là sự tham gia tích cực vào các quá trình lịch sử đang diễn ra ở đây và bây giờ".

Chỉ huy lữ đoàn vệ binh quốc gia Azov bày tỏ niềm tin rằng: "Chúng tôi không biết chính xác ngày, tháng, năm nào chúng tôi sẽ giành chiến thắng và có thể trở về với gia đình. Nhưng chúng tôi tin tưởng rằng dù chiến sự có kéo dài bao lâu thì những người anh em đáng tin cậy vẫn ở bên cạnh, tình yêu Tổ quốc ở trong tim, vũ khí ở trong tay. Và tất cả những điều này sẽ không cho phép chúng ta rút lui: không phải hôm nay, không phải một năm hay mười năm nữa".

Ông kêu gọi, "những người vẫn chưa tham gia phục vụ trong Lực lượng Phòng vệ Ukraine phải đưa ra lựa chọn sáng suốt: cầm vũ khí, gia nhập hàng ngũ quân đội hoặc trở thành hậu phương đáng tin cậy của quân đội, hoạt động để hỗ trợ khả năng phòng thủ của đất nước".

Viên trung tá khẳng định: "Cuộc xung đột này sẽ còn kéo dài. Nó có thể kéo dài trong nhiều năm. Việc chúng tôi làm hàng ngày để mang chiến thắng đến gần hơn là tùy thuộc vào chúng tôi".

Trung tá Prokopenko lưu ý rằng sau gần hai năm kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt, người Ukraine ngày càng đặt ra câu hỏi "Cuộc xung đột này sẽ kéo dài bao lâu?" và sự không chắc chắn cũng như khả năng giao tranh sẽ tiếp tục trong nhiều năm, đè nặng lên dân thường và quân nhân.

Theo ông, Nga sẽ không bao giờ từ bỏ các mục tiêu địa chính trị và sẽ không để Ukraine thoát khỏi phạm vi ảnh hưởng của mình.

Chỉ huy của lữ đoàn Azov tin rằng, cuộc giao tranh sẽ tiếp tục chừng nào người Ukraine còn có thể kháng cự: "Bất kỳ "thỏa thuận ngừng bắn" hoặc "sắp xếp" nào, sẽ là một khoảng thời gian tạm dừng khác cho đối phương, để tích lũy tài nguyên cho một cuộc tấn công tiếp theo".

Theo ông, người Ukraine phải có khả năng huy động tất cả các nguồn lực cần thiết vào thời điểm quan trọng và làm việc với khả năng siêu phàm.

Chỉ huy Ukraine nhắn gửi: Xung đột còn dài, hãy sáng suốt cầm súng ra trận - 2

Binh sĩ Ukraine giúp đồng đội bị thương ở vùng Kharkov (Ảnh: AP).

Ukraine tăng cường tuyển quân bằng mọi giá

Sputnik đưa tin, đánh giá về chiến dịch phản công của Kiev, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 1/12 cho biết, lực lượng vũ trang Ukraine đã thất bại và mất hơn 125.000 binh sĩ và 16.000 đơn vị vũ khí sau 6 tháng.

Ông Shoigu nói rằng, hoạt động huy động lực lượng, nguồn cung vũ khí từ phương Tây và lượng quân dự bị Ukraine đưa ra chiến trường là không đổi, nhưng chỉ có quy mô thiệt hại của Kiev là tăng lên.

Ukraine chưa bình luận về các con số do Nga cung cấp. Rất khó xác minh độc lập những thông tin này do các bên trong một cuộc chiến có xu hướng cung cấp những con số gây bất lợi cho đối phương như một đòn tâm lý chiến.

Tuy nhiên, New York Times mới đây đã đăng bài viết tiết lộ rằng, việc cán bộ tuyển quân Ukraine bắt đầu dùng các biện pháp mạnh như tịch thu hộ chiếu trong bối cảnh nước này cần bổ sung quân số cho chiến sự gần bước sang năm thứ 2, đã gián tiếp chứng minh cho luận điểm của Đại tướng Shoigu.

Trong một số trường hợp, cán bộ tuyển quân bắt người ngay giữa đường phố, đe dọa hoặc thậm chí dùng vũ lực để đưa đối phương đến các trung tâm tuyển quân, theo New York Times.

Cách làm này không chỉ nhằm vào những người trốn quân dịch mà còn nhằm vào những người thường được miễn nghĩa vụ. Đây là dấu hiệu cho thấy những thách thức mà quân đội Ukraine phải đối mặt trong việc duy trì quân số.

Theo Ukrainska Pravda, Sputnik, New York Times
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine