1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chân dung Thái tử sẽ lên ngôi vương của Thái Lan

(Dân trí) - Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha ngày 14/10 thông báo Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sẽ kế nhiệm ngôi vương từ Quốc vương Bhumibol Adulyadej. Và trong thời gian để tang Quốc vương Adulyadej, Chủ tịch Hội đồng Cơ mật Prem Tinsulanonda sẽ đảm nhiệm vai trò nhiếp chính trong khi chờ Thái tử Maha Vajiralongkorn lên ngôi.


Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: Getty)

Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn. (Ảnh: Getty)

Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn tử, 64 tuổi, con trai duy nhất của Quốc vương Bhumibol Adulyadej, sẽ kế nhiệm ngai vàng từ người nhận được rất nhiều sự kính trọng và yêu mến tại Thái Lan. Tuy nhiên, có những lo ngại rằng tiếng nói của Hoàng Thái tử Maha sẽ không đủ "nặng" như cha mình. Bên cạnh đó, cuộc sống phóng khoáng của Hoàng Thái tử Maha cộng với tình hình chính trị bất ổn ở Thái Lan hiện nay cũng khiến nhiều nhà phân tích cho rằng quá trình đăng quang có thể không diễn ra không bằng phẳng, truyền thông phương Tây nhận định.

Thái Lan có những luật lệ chặt chẽ về việc bảo vệ Hoàng gia trước những mối đe doạ hay xúc phạm. Nhờ vậy, các thành viên trong Hoàng gia Thái Lan luôn có được "tấm khiên" trước quan điểm của dư luận hay những ý kiến đánh giá trái chiều. Vì thế, không phải ai tại Thái Lan cũng biết rõ các thông tin về Hoàng Thái tử Maha và cuộc sống của ông.


Thái tử Maha Vajiralongkorn là con trai duy nhất của Quốc vương Adulyadej (Đồ họa: BBC)

Thái tử Maha Vajiralongkorn là con trai duy nhất của Quốc vương Adulyadej (Đồ họa: BBC)

Phi công quân đội

Theo BBC, Hoàng Thái tử Maha Vajiralongkorn sinh ngày 28/7 năm 1952 tại thủ đô Bangkok, là người con thứ hai của Quốc vương Bhumibol và Hoàng hậu Sirikit. Sau khi hoàn tất chương trình tiểu học ở Thái Lan, ông theo học tại Anh và Australia trước khi bước vào giai đoạn huấn luyện quân sự ở Australia.

Kể từ năm 1975, ông theo con đường sĩ quan chuyên nghiệp trong quân đội Hoàng gia với vai trò sĩ quan tham mưu tại Cơ quan Tình báo Quân đội Thái Lan. Theo tiểu sử chính thức được Hoàng gia Thái Lan công bố, Hoàng Thái tử Maha là một phi công có nhiều năm kinh nghiệm lái trực thăng và chiến đấu cơ. Ông cũng từng giữ các cấp bậc quan trọng trong quân đội Thái Lan.

Năm 1972, Hoàng Thái tử Maha được sắc phong ngôi vị Thế tử, xác định sẽ là người thừa hưởng ngai vàng từ cha mình. Khi được hỏi về những sức ép của vị trí mới trong đoạn phim tài liệu của BBC hồi năm 1979, Hoàng Thái tử Maha cho biết ông hiểu được trách nhiệm của mình từ khi còn bé. Ông nói: "Thật khó để nói về việc là con cá sẽ như thế nào khi bạn là một con cá, hoặc là một con chim như thế nào khi bạn đã là chim. Tôi không phải là người đặc biệt. Tôi cũng có những ưu và khuyết điểm".

Hôn nhân nhiều "sóng gió"

Là một sĩ quan quân đội song phong cách phóng khoáng cũng nhiều lần gây rắc rối cho Hoàng Thái tử Maha. Tới nay, ông đã 3 lần cưới vợ, trong đó cuộc hôn nhân thứ 2 và thứ 3 đều kết thúc với nhiều tranh cãi. Sau cuộc hôn nhân thứ 2, Hoàng Thái tử Mahal đã cắt đứt mọi quan hệ với vợ cũ. Khi đó, để quên đi những phiền muộn trong cuộc sống, Hoàng Thái tử Maha đã ra nước ngoài sinh sống.

Trong những năm qua, Hoàng Thái tử Maha đã cố gắng tìm nhiều cách để cải thiện hình ảnh của mình trong dư luận Thái. Năm ngoái, ông đã dẫn đầu một sự kiện với sự tham gia của hàng nghìn người đạp xe trên các con phố ở thủ đô Bangkok. Đây là sự kiện được tổ chức nhằm thể hiện tình yêu thương cho cha mẹ của những người tham gia. Hoàng Thái tử Maha đã gây ấn tượng với hình ảnh đạp xe cùng với người con trai của ông.


Thái tử Maha tham gia đạp xe ở Bangko (Ảnh: EPA)

Thái tử Maha tham gia đạp xe ở Bangko (Ảnh: EPA)

Lo ngại về tương lai của Thái Lan

Với Hoàng gia Thái Lan, hình ảnh của Hoàng Thái tử Maha có vai trò quan trọng vì Quốc vương luôn được coi là một thế lực có sức mạnh trong đời sống chính trị ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, kể từ khi giới chức quân sự Thái Lan tổ chức cuộc đảo chính cách đây hai năm, tình hình ở Thái Lan vẫn tiềm ẩn nhiều bất ổn. Thái Lan không còn xảy ra những cuộc biểu tình quy mô lớn như thời phe Áo Vàng hay Áo Đỏ phát động, nhưng những vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Bangkok hay các thành phố khác cho thấy nguy cơ bất ổn vẫn rất lớn.

Bên cạnh đó, cũng có những nguồn tin cho rằng giới chức quân đội Thái Lan rất lo ngại về mối quan hệ gần gũi giữa Hoàng Thái tử Maha và cựu Thủ tướng bị lật đổ Thaskin Shinawatra, người hiện đang sống lưu vong ở nước ngoài và không được giới thượng lưu Thái Lan chào đón vì những chính sách dân tuý của ông trước đây.


Người dân Thái Lan mặc áo đen để tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol. (Ảnh: AP)

Người dân Thái Lan mặc áo đen để tưởng nhớ Quốc vương Bhumibol. (Ảnh: AP)

Ngọc Anh

Tổng hợp