1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Cảnh sát Pakistan đụng độ lớn với người biểu tình, 300 người bị thương

(Dân trí) - Ít nhất 300 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình Pakistan tại thủ đô Islamabad, trong bối cảnh bế tắc chính trị biến thành bạo lực.

Các vụ bạo lực, bùng phát trong tối muộn ngày thứ Bảy và tiếp diễn đến tận sáng sớm Chủ nhật, đã diễn ra khi khoảng 25.000 người tuần hành từ tòa nhà quốc hội tới tư gia của thủ tướng. Một số người đã tìm cách dùng cần cẩu để tháo dỡ các rào chắn xung quanh và bị cảnh sát đáp lại bằng hơi cay và đạn cao su.

Khoảng 300 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 30/8
Khůảng 300 người đã bị thương trong các cuộc đụng độ ngày 30/8

Cảnh sát trưởng Islamabad Khalid Khattak khẳng định với hãng tin AFP rằng các binh sỹ đã kiềm chế, nhưng người biểu tình được trang bị rìu, búa vǠ dụng cụ cắt dây thép gai đã manh động. “Họ có một chiếc cần cẩu và lái nó tới tận cửa khu dinh Tổng thống. Chúng tôi chỉ sử dụng hơi cay và đạn cao su khi cần thiết”, Khattak nói.

Bộ trưởng đường sắt Khawaja Saad Rafique cho biết nŧười biểu tình đã tìm cách phá cổng vào tư gia của thủ tướng.

Từ hôm 15/8 đến nay, những người biểu tình do chính trị gia Imran Khan và giáo sỹ Tahir-ul-Qadri lãnh đạo đã cắm trại bên ngoài tòa nhà quốc hội, yêu cầu thủ tướng NawazĠSharif từ chức, với cáo buộc thao túng kết quả kiểm phiếu.

Cuộc khủng hoảng bước sang một giai đoạn mới hồi đầu tuần, sau khi chính phủ yêu cầu quân đội làm trung gian hòa giải, làm dấy lên lo ngại rằng quân đội có thể tranh thủ tìnŨ hình để thực hiện một “cuộc đảo chính mềm”, và gia tăng sự lấn át đối với chính quyền dân sự.

Cảnh sát Pakistan đụng độ lớn với người biểu tình, 300 người bị thương - 2
Cảnh sát Pakistan trấn áp người biểu tình

“Có khoảng 1600 – IJ000 tên khủng bố đã qua huấn luyện. Chúng có khoảng 200 phụ nữ được đào tạo sử dụng vũ khí và đến với ý định chiếm đóng các tòa nhà chính phủ”, Bộ trưởng quốc phòng Khawaja Asif khẳng định với hãng tin AFP.

“Đó là những tòaĠnhà mang tính biểu tượng của nhà nước. Những hành động của họ phải bị đáp trả. Và chúng tôi sẽ đáp trả với toàn bộ sức mạnh”, vị Bộ trưởng khẳng định.

Phóng viên AFP có mặt tại hiện trường cho biết, người biểu tình mang theoĠdùi cui, gây sắt và súng cao su. Những người bị thương đã được đưa vào 2 bệnh viện chính tại Islamabad, và số lượng thương vong dự kiến còn tăng do đụng độ còn tiếp diễn.

Biểu tình lan rộng

Wasim Khawaja,Ġngười phát ngôn của bệnh viện Viện y học Pakistan tại Islamabad cho biết 184 người bị thương đã được đưa vào đây, trong khi bệnh viện đa khoa xác nhận đã tiếp nhận 130 người bị thương.

Người biểu tình mang theo gậy gộc tại Islamabad
Người biểu tình mang theo gậy gộc tại Islamabad

“Có hai người trong tình trạng nguy kịch. Hơn 20 cảnh sát cũng nằm trong số người bị thương”, Khawaja nói. Khawaja cũng cho biết hầu hết nạn nhân bị thương do đạn cao su, và 35 người trong số này là phụ nữ.

Người phát ngôn của bệnh viện đa khoa, ông Khurram Ghuman, cho biết “có 20 phụ nữ nằm trong số người bị thương, hầu hết do hít phải hơi cay, nhưng trong tình trạng ổn định”.

Kênh truyền hình tư nhân Private TV đã phát sóng những hình ảnh người biểu tình đang phá lớp hàng rào sắt bên ngoài tòa nhà quốc hội, tiến vào sân cỏ bên ngoài tòa nhà, nhưng không xông vào tòa nhà chính.

Các cuộc biểu tình cũng được ghi nhận tại thành phố Lahore ở phía Đông và thành phố cảng Karachi. Những người biểu tình mang theo dùi cui đã đốt lốp xe, phong tỏa một s᷑ tuyến đường tại Lahore. Cảnh sát đáp trả bằng dùi cui và hơi cay để giải tán đám đông tại đây. Trong khi đó tình hình tại Karachi khá im ắng.

Xem clip


Thanh Tùng
Thťo AFP