1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Các công ty quân sự Nga nỗ lực thu nạp các thành viên của Wagner?

Thanh Thành

(Dân trí) - Các nhóm lính đánh thuê tư nhân của Nga được cho là đang nỗ lực đẩy mạnh tuyển dụng thành viên nhóm quân sự tư nhân Wagner sau cái chết của ông trùm Yevgeniy Prigozhin.

Các công ty quân sự Nga nỗ lực thu nạp các thành viên của Wagner? - 1

Lính đánh thuê Nga ở miền bắc Mali (Ảnh: AP).

Các nhóm lính đánh thuê có mối quan hệ với lực lượng an ninh Nga và các nhà tài phiệt nước này được cho là đang tiến hành thu nạp hàng nghìn thành viên của Wagner.

Khi làm như vậy, Nga đang tìm cách huy động đội quân có kinh nghiệm cho chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và duy trì ảnh hưởng mà Wagner đã có được ở các vùng của châu Phi.

Theo các nguồn tin, sau cái chết của Prigozhin, các lực lượng Nga đang có động thái tiếp quản tài sản quân sự có giá trị của Wagner, bao gồm nhiều binh sĩ chuyên nghiệp và đã được thử nghiệm trên chiến trường ở Ukraine.

Trong khi đó, ông trùm Prigozhin cũng đã xây dựng sự hiện diện ở nhiều quốc gia ở Trung Đông và châu Phi, với khoảng 6.000 binh sĩ thường đảm bảo an ninh cho các nhà lãnh đạo chính trị địa phương, đôi khi để đổi lấy quyền tiếp cận các nguồn tài nguyên quý giá.

Theo các quan chức châu Phi và phương Tây, Nga cũng đang bắt đầu nắm quyền kiểm soát các đơn vị đó.

Một số nhóm quân sự tư nhân có quan hệ với chính phủ Nga đã cử binh sĩ đến chiến đấu ở Ukraine trong những tháng gần đây, bao gồm các nhóm do các sĩ quan tình báo thành lập, được các nhà tài phiệt tài trợ và thuộc quyền kiểm soát của các công ty nhà nước.

Một trong những công ty đó là Redut, được nhà tài phiệt Gennady Timchenko tài trợ. Đây là một nhà thầu an ninh cho các công ty Nga hoạt động ở Trung Đông, được thành lập bởi các cựu lính dù và sĩ quan tình báo quân đội Nga vào năm 2008.

Giờ đây, một số tay súng Wagner đang được công ty quân sự tư nhân này chiêu mộ, theo một nguồn tin thân cận với Bộ Quốc phòng Nga.

Thông tin trên do một người "đào ngũ" khỏi tập đoàn Wagner tiết lộ. Theo nguồn tin, một cựu chỉ huy Wagner đang giám sát hoạt động đưa các binh sĩ Wagner sang làm việc cho Redut.

Bộ Quốc phòng Nga hồi tháng 7 cũng tuyên bố thu hồi tài sản của Wagner sau cuộc nổi loạn bất thành của lực lượng này, trong đó có hàng trăm xe tăng, bệ phóng tên lửa và đạn pháo. Các đơn vị quân đội Nga cũng đã tiếp quản các vị trí và căn cứ của Wagner ở miền đông Ukraine.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, nhiều thành viên Wagner từng chiến đấu ở Ukraine ở tình thế "tiến thoái lưỡng nan" về việc có nên ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga hay không.

Ông cũng cho biết, các thành viên Wagner gia nhập các nhóm quân sự tư nhân đã được dàn trải khắp tiền tuyến để những người ủng hộ cuộc nổi loạn của ông Prigozhin không bao giờ tập trung ở một đơn vị. Ông nói rằng, trong một số trường hợp, các cựu binh Wagner có thể phục vụ dưới quyền chỉ huy cũ của họ nhưng với tư cách là một phần của một nhóm quân sự tư nhân.

Theo các quan chức an ninh châu Phi và phương Tây cũng như các cơ quan truyền thông của Nga, ngoài Redut còn có Convoy, một công ty quân sự tư nhân khác được cho là nhận tài trợ từ tỷ phú Arkady Rotenberg. Convoy cũng đang tìm cách tập hợp thành viên Wagner nhằm phục vụ chiến lược tăng cường hoạt động ở nước ngoài.

Ngoài ra, theo nguồn tin, chính phủ Nga cũng đang nắm quyền kiểm soát một số đơn vị của Wagner hiện hoạt động ở Trung Đông và châu Phi.

"Wagner đã là quá khứ" là nội dung một quảng cáo đăng trên trang mạng xã hội VKontakte ở Nga vào ngày 15/8.  Thông điệp quảng cáo này đã gây chú ý. "Nếu bạn thực sự quan tâm đến công việc thực sự ở châu Phi, thì Bộ Quốc phòng và Redut là sự lựa chọn của bạn!".

Tuy nhiên, Redut đã không trả lời đề nghị bình luận về thông tin này.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Wall Street Journal, phó chỉ huy của nhóm Wagner, ông Vasily Yashchik, cho biết một số chiến binh của nhóm đã gia nhập Convoy, mặc dù nhóm này không nỗ lực lôi kéo họ.

Ngay trước khi ông Prigozhin qua đời, ông Pikalov cho biết Convoy sẽ hoạt động ở 8 quốc gia châu Phi mà không nêu tên. "Chúng tôi sẽ cung cấp cho quân nhân châu Phi những vũ khí mới và chỉ cho họ cách sử dụng chúng", ông nói với trang web điều tra iStories của Nga.

Ông không nêu tên các quốc gia nhưng các nguồn tin đã báo cáo về các chuyến đi tới Libya, Mali và Cộng hòa Trung Phi nơi Wagner hiện diện. Trong một quảng cáo đăng trên Telegram ngày 21/8, Convoy cho biết họ đang tuyển dụng tình nguyện viên để chỉ đạo trinh sát và tấn công máy bay không người lái (UAV).

Theo Wall Street Journal