1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 tăng theo cấp số nhân, Singapore vẫn quyết tâm mở cửa

Minh Phương

(Dân trí) - Mặc dù số ca Covid-19 có xu hướng tăng nhanh gần đây, Singapore vẫn theo đuổi chiến lược mở cửa, chung sống an toàn với đại dịch do phần lớn dân số đã tiêm vaccine.

Ca Covid-19 tăng theo cấp số nhân, Singapore vẫn quyết tâm mở cửa - 1

Số ca Covid-19 ở Singapore tăng nhanh (Ảnh minh họa: CNA).

Ca nhiễm tăng theo cấp số nhân

Báo Channel News Asia dẫn số liệu của Bộ Y tế Singapore cho biết, trong ngày 7/10, nước này ghi nhận 3.483 ca mắc Covid-19, trong đó gần 2.800 ca trong cộng đồng, 692 ca là công nhân nhập cư trong các khu tập thể và 8 ca nhập cảnh.

Đây là ngày thứ 3 liên tiếp số ca nhiễm mới trong ngày ở Singapore vượt ngưỡng 3.000, cao hơn hai lần so với hai tuần trước. Kể từ đầu dịch đến nay, Singapore ghi nhận tổng cộng gần 117.000 ca nhiễm.

Trong ngày 7/10, Singapore cũng có thêm 3 ca tử vong, nâng tổng số người chết vì Covid-19 ở đây lên 136. Đây là ngày thứ 18 liên tiếp Singapore ghi nhận ca tử vong trong ngày.

Ca Covid-19 tăng theo cấp số nhân, Singapore vẫn quyết tâm mở cửa - 2

Số ca Covid-19 ở Singapore có xu hướng tăng nhanh gần đây mặc dù tỷ lệ tiêm chủng rất cao (Biểu đồ: CNA).

Quyết tâm mở cửa

Mặc dù số ca nhiễm có xu hướng tăng nhanh gần đây, song chính phủ Singapore vẫn quyết định dần dần điều chỉnh chiến lược ứng phó Covid-19 theo hướng sống chung an toàn với đại dịch.

Bộ trưởng Tài chính Singapore Lawrence Wong, đồng chủ tịch ủy ban ứng phó đại dịch, gần đây nói rằng người dân Singapore không nên quá hoang mang về số ca nhiễm tăng nhanh, con số này có thể lên 5.000 ca/ngày vào giữa tháng 10. Ông nhận định, sớm hay muộn thì phần lớn dân số ở quốc đảo sư tử có thể sẽ nhiễm SARS-CoV-2, nhưng phần lớn ở thể nhẹ đến không có triệu chứng.

Phó giáo sư Tan Ern Ser của Đại học Quốc gia Singapore cũng cho rằng, hiện tại số ca nhiễm nói chung tăng không phải mối quan tâm chính, mà là số bệnh nhân nặng cần hỗ trợ ôxy.

Ca Covid-19 tăng theo cấp số nhân, Singapore vẫn quyết tâm mở cửa - 3

Singapore quyết tâm mở cửa sống chung với Covid-19 một cách thận trọng (Ảnh: NYTimes).

Bộ trưởng Wong nhấn mạnh, Singapore sẽ tiếp tục theo đuổi chiến lược chung sống an toàn với Covid-19. Ông cho biết, hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng ở Singapore đã ở mức tương đối cao, do vậy không cần quay lại thời kỳ đóng cửa như trước, thay vào đó là mở cửa dần dần và nâng cao năng lực của hệ thống y tế để bảo vệ những người bệnh nặng.

Hiện Singapore đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ cho khoảng 83% dân số. Singapore cũng bắt đầu tiêm chủng tăng cường. Bộ Y tế nước này cho biết, khoảng 600.000 người trong diện tiêm tăng cường đã được mời để tiêm chủng. Đến nay, gần 360.000 người đã tiêm mũi tăng cường, trong khi 95.000 người đăng ký tiêm. Tiêm mũi vaccine tăng cường cũng được khuyến khích với người từ 50 tuổi trở lên đã được tiêm mũi 2 ít nhất sáu tháng trước.

Mặc dù vậy, Singapore vẫn mở cửa một cách thận trọng trong giới hạn mà hệ thống y tế vẫn có thể đáp ứng được. Singapore đã nới lỏng quy định đeo khẩu trang bắt buộc ở ngoài trời, cho phép những người đã tiêm chủng hội họp. Các trường học dự kiến sẽ mở trở lại từ tuần tới, nhưng học sinh buộc phải làm xét nghiệm nhanh kháng nguyên trước khi quay trở lại. Dù học sinh quay trở lại trường, nhưng các kỳ thi sẽ tạm hoãn cho những khối học nhất định.

Nhiều người cho rằng, chính phủ Singapore dường như quá thận trọng. Angeline Ng, người sống gần một trung tâm xét nghiệm ở Singapore, cho biết mỗi ngày cô thấy từng đoàn người xếp hàng chờ xét nghiệm Covid-19. Nhiều chuyên gia y tế nhận định, đây là một sự lãng phí nguồn lực ở một quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng cao như Singapore. Jeremy Lim, Phó giáo sư tại Đại học Quốc gia Singapore, nói chính phủ không nên chờ đến khi các điều kiện hoàn hảo mới mở cửa trở lại.