1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ca Covid-19 lan ra 20 tỉnh, Trung Quốc cấp tập khống chế đợt dịch mới

Thành Đạt

(Dân trí) - Đợt bùng phát dịch Covid-19 mới của Trung Quốc đã lan ra 20 tỉnh với gần 800 ca nhiễm, trong bối cảnh các nhà chức trách vẫn đang "chạy đua" để kiểm soát tình hình.

Ca Covid-19 lan ra 20 tỉnh, Trung Quốc cấp tập khống chế đợt dịch mới - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại Hắc Long Giang, Trung Quốc (Ảnh: Reuters).

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc ngày 5/11 đã báo cáo 68 trường hợp mắc Covid-19 trong cộng đồng, cùng với 22 ca nhiễm không có triệu chứng khác.

Tỉnh Hắc Long Giang ở đông bắc Trung Quốc, nơi chiếm hơn 1/3 tổng số ca nhiễm, đã trở thành tâm dịch mới nhất, khi một chùm ca bệnh không rõ nguồn lây bùng phát ở thành phố Hắc Hà.

Đợt bùng phát dịch mới nhất tại Trung Quốc do biến chủng Delta gây ra và hiện đã lan tới 20 tỉnh. Đây cũng là đợt dịch lây lan rộng nhất kể từ sau đợt dịch ở thành phố Vũ Hán vào cuối năm 2019.

Gần 800 ca nhiễm đã được phát hiện trong 3 tuần qua tại hàng loạt tỉnh, thành phố ở Trung Quốc.

Mặc dù số ca nhiễm tại Trung Quốc thấp hơn nhiều so với các nước phương Tây, nơi có hàng chục nghìn trường hợp mắc Covid-19 được ghi nhận mỗi ngày, nhưng với Trung Quốc, quốc gia theo đuổi chính sách chống dịch không khoan nhượng, số ca nhiễm tăng đột biến gần đây là vấn đề đáng lo ngại.

Đợt bùng phát dịch mới tại Trung Quốc cũng ảnh hưởng tới các trường học.

Theo báo Global Times, ít nhất 20 ca nhiễm được xác nhận ở Hắc Hà có liên quan đến các trường học và nhà trẻ. Một trường đại học tại Hắc Hà đã đóng cửa sau khi 10 trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm được phát hiện.

Các đợt bùng phát liên quan đến học sinh sinh viên cũng được phát hiện ở Hà Bắc và Cam Túc. Cam Túc, nơi ghi nhận ít nhất 12 ca nhiễm trong số các học sinh, đã đình chỉ các lớp học trực tiếp tại hơn 10.000 trường học và nhà trẻ.

Việc đóng cửa hơn 60% trường học đã ảnh hưởng đến 2,84 triệu học sinh và 250.000 giáo viên. Các chuyên gia tại Trung Quốc cũng đang thúc đẩy việc tiêm chủng nhanh hơn cho trẻ em.

Trung Quốc vẫn tiến hành xét nghiệm hàng loạt tại bất kỳ nơi nào ghi nhận dù chỉ một ca nhiễm, đồng thời cách ly tất cả những ai có nguy cơ nhiễm bệnh và hạn chế hoạt động đi lại để cắt đứt chuỗi lây nhiễm.

Bắc Kinh không ghi nhận ca nhiễm nào trong 2 ngày qua, sau khi thành phố này áp đặt nhiều biện pháp kiểm soát dịch nghiêm ngặt, bao gồm việc dừng các chuyến tàu xuất phát từ hơn 23 địa điểm có ghi nhận ca nhiễm trong đợt bùng phát mới nhất. Gần 50% chuyến bay tại sân bay thủ đô Bắc Kinh đã bị hủy.

Việc kiểm tra nhiệt độ là yêu cầu bắt buộc tại lối vào của các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, rạp chiếu phim và ga tàu điện ngầm, trong khi một đội ngũ nhân viên kiểm tra mã y tế trên điện thoại di động của từng hành khách.

Chính quyền Bắc Kinh cũng nhiều lần yêu cầu người dân hạn chế đi ra khỏi thành phố, hoãn tổ chức đám cưới, tổ chức tang lễ đơn giản và cắt giảm tất cả các cuộc tụ tập không cần thiết. Tương tự Bắc Kinh, chính quyền nhiều thành phố khác cũng kêu gọi người dân không đi lại qua các tỉnh và không khuyến khích việc rời khỏi thành phố nếu không cần thiết.