1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bom mẹ” của Mỹ tiêu diệt 92 phiến quân IS tại Afghanistan

(Dân trí) - Thông tin mới nhất từ giới chức Afghanistan cho biết ít nhất 92 tay súng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt sau khi Mỹ thả quả bom GBU-43, hay còn gọi là “mẹ của các loại bom”, hôm 13/4 vừa qua.

Mỹ công bố video thả siêu bom diệt 36 phiến quân IS

Bom GBU-43 của Mỹ (Ảnh: AFP)
Bom GBU-43 của Mỹ (Ảnh: AFP)

“Ít nhất 92 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong vụ ném bom này”, AFP dẫn lời lãnh đạo huyện Achin, tỉnh Nangarhar, ông Esmail Shinwari, cho biết. Trong khi đó, ông Attaullah Khogyani - người phát ngôn của tỉnh Nangarhar xác nhận con số thiệt mạng là 90 phiến quân IS.

Trước đó, các quan chức Afghanistan cho biết vụ ném bom GBU-43 của Mỹ ở miền đông Afghanistan đã tiêu diệt 36 tay súng IS. Như vậy, số lượng các tay súng IS thiệt mạng trên thực tế đã tăng gần gấp 3 lần.

GBU-43, quả bom có sức công phá tương đương 11 tấn thuốc nổ, đã được thả vào lúc 7h32 tối 13/4 từ máy bay vận tải MC-130 do Bộ Tư Lệnh Chiến Dịch Đặc biệt của Không quân chỉ huy.

Giới chức Mỹ cho biết một mạng lưới đường hầm và hang ổ ẩn náu của IS cũng bị phá hủy sau vụ ném bom này. Tuy nhiên, rất may là không có dân thường nào thiệt mạng, theo ông Shinwari. Tuy nhiên, một người dân sống gần khu vực xảy ra vụ nổ cho biết một số ngôi nhà đã bị phá hủy.

Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh lực lượng quân đội và cảnh sát Afghanistan với sự trợ giúp của hàng nghìn cố vấn quân sự nước ngoài đang tìm cách ngăn chặn Taliban và các tổ chức khác như IS. Chính phủ Afghanistan cho biết đã được Mỹ thông báo về kế hoạch ném bom này.

Tại sao Mỹ ném bom "khủng" xuống Afghanistan vào thời điểm này?

Được mệnh danh là “mẹ của các loại bom”, GBU-43 là một trong những loại bom phi hạt nhân lớn nhất hiện nay. Bom sử dụng hệ thống định vị toàn cầu GPS và sẽ phát nổ khi rơi cách mặt đất khoảng 2 m, nhờ đó tăng độ chính xác và sức phá hủy.

Loại bom này là thế hệ tiếp theo của bom BLU-82 nặng 6,8 tấn, hay còn được gọi là “Daisy Cutter” (Máy cắt hoa cúc) vốn được hải quân Mỹ sử dụng để tấn công vùng núi Tora Bora, nơi ẩn náu của trùm khủng bố Osama bin Laden hồi năm 2001.

CNN nhận định cuộc chiến ở Afghanistan đang ở “mức thấp nhất” đối với chính quyền Kabul và đồng minh Washington kể từ khi Mỹ đổ quân vào chiến trường này vài tháng sau cuộc khủng bố 11/9. Điều này có nghĩa là sự can thiệp quân sự của Washington trong gần 16 năm qua chưa thực sự mang lại hiệu quả đáng kể.

Taliban hiện đang kiểm soát khoảng 1/3 dân số Afghanistan, tương đương 10 triệu người, nhiều hơn số dân mà IS từng kiểm soát ở Syria và Iraq vào thời điểm “đỉnh cao nhất” năm 2014. Cả al-Qaeda và IS cũng đang từng bước bành trướng và có được địa bàn nhất định tại Afghanistan.

Hiện Mỹ đang duy trì 8.400 quân tại Afghanistan, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng con số này là không đủ và còn thiếu khoảng 1.000 cố vấn quân sự để huấn luyện quân đội Afghanistan.

Việc cuộc chiến tại Afghanistan không đạt hiệu quả như mong muốn khiến Washington cần đưa ra những nỗ lực để thay đổi cục diện, ví dụ như một loại bom có sức công phá lớn nhằm vào các mục tiêu khủng bố. Và bom GBU-43 là một trong số những lựa chọn như vậy.

Trong khi đó, một số chuyên gia phân tích cho rằng việc sử dụng bom GBU-43 ngày13/4 là lời cảnh báo của Washington đối với Bình Nhưỡng, trong bối cảnh Triều Tiên đe dọa tấn công “không thương tiếc” nếu Mỹ có hành động quân sự nhằm vào nước này.

Thành Đạt - Nhật Minh

Tổng hợp