1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Nga: “Mất ít nhất 8 tháng phát triển vắc xin chống virus corona”

(Dân trí) - Bộ trưởng Y tế Nga cho biết phải mất ít nhất 8 tháng mới có thể phát triển vắc xin chống virus corona chủng mới.

Bộ trưởng Nga: “Mất ít nhất 8 tháng phát triển vắc xin chống virus corona” - 1

Trung Quốc và nhiều quốc gia đang đẩy mạnh việc phát triển vắc xin chống virus corona chủng mới. (Ảnh: Getty)

“Hiện tại không thể phát triển vắc xin trong khoảng thời gian ngắn. Cần ít nhất 8-10 tháng để phát triển vắc xin, và bây giờ mới chỉ là giai đoạn bắt đầu, chưa thử nghiệm lâm sàng”, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko nói với các phóng viên hôm 5/2.

Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tham dự lễ trình ủy nhiệm thư của đại sứ 23 nước, trong đó có đại sứ Trung Quốc, tại Điện Kremlin. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp “quyết đoán và mạnh mẽ” để đối phó với virus corona chủng mới.

“Trung Quốc và tất cả chúng ta đang phải đối mặt với sự nguy hiểm của vì sự lây lan của virus corona”, ông Putin nói.

“Chính quyền Trung Quốc đang thực hiện các biện pháp quyết đoán và mạnh mẽ để ngăn chặn dịch bệnh”, tổng thống Nga nói thêm.

Tổng thống Putin cho biết Nga sẵn sàng “cung cấp mọi sự hỗ trợ cho người dân Trung Quốc thân thiện”. Ông Putin cũng nhấn mạnh rằng, quan hệ song phương Nga - Trung đang ở mức cao chưa từng thấy.

“Đây là mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện thực sự”, ông Putin nói, đề cập tới việc hai nước phát triển thương mại song phương, khởi động đường ống dẫn khí đốt, đẩy mạnh hợp tác quốc phòng và quân sự.

Hồi tháng 1, lãnh sự quán Nga tại tỉnh Hàng Châu, Trung Quốc cho biết phía Trung Quốc đã chuyển hệ gen của virus corona cho Nga, cho phép các nhà khoa học Nga nhanh chóng phát triển các xét nghiệm nhanh nhằm xác định virus trong cơ thể người trong vòng 2 giờ.

Tuy nhiên, hiện chưa rõ các nhà khoa học Nga và Trung Quốc phối hợp cùng nhau hay nghiên cứu riêng rẽ.

Giới chức Nga đã đóng cửa một phần biên giới trên đất liền với Trung Quốc ở vùng Viễn Đông cho tới ngày 7/2 để đề phòng dịch bệnh. Nga cũng dừng các chuyến bay, tàu hỏa tới Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 30/1 thông báo Nga sẽ dừng việc cấp thị thực điện tử cho công dân Trung Quốc. Nga hồi cuối tháng 1 cũng cấm các nhóm du khách từ Trung Quốc nhập cảnh vào quốc gia này và bắt đầu kiểm tra toàn bộ du khách Nga trở về từ Trung Quốc.

Lo ngại nguy cơ lây lan của virus corona mới, Thủ tướng Nga Mikhail Mishushin ngày 3/2 tuyên bố Nga sẽ trục xuất tất cả người nước ngoài có xét nghiệm dương tính với virus corona. Hiện Nga đã xác nhận 2 trường hợp nhiễm virus này và đều là công dân Trung Quốc.

Đại sứ quán Nga tại Trung Quốc thông báo hiện có 341 công dân Nga tại tỉnh Hồ Bắc, nơi có “ổ dịch” Vũ Hán, trong đó 183 người đã liên hệ với đại sứ quán Nga.

Tổng thống Putin đã ra sắc lệnh điều các máy bay của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga tới Trung Quốc để sơ tán các công dân Nga có mong muốn về nước.

Ngày 5/2, 2 máy bay quân sự Nga đã sơ tán 144 người từ Vũ Hán về thành phố Tyumen, Nga. Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có ai trong số những người này có biểu hiện nhiễm virus corona. Tất cả đều được cách ly trong vòng 14 ngày kể từ khi họ được đưa trở về Nga.

Số liệu về virus corona (cập nhật đến ngày 6/2). Nguồn: SCMP

Địa điểm Số ca nhiễm Tử vongSố ca khỏi bệnh
Toàn thế giới28.261565911
Trung Quốc đại lục28.018563 
Hong Kong21 1 
Macao10  
Đài Loan11  
Các nơi khác tại châu Á138 1 
Châu Âu26  
Bắc Mỹ16  
Châu Đại Dương14  
Các nơi khác7  

Thành Đạt

Theo TASS