1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Indonesia bị bắt vì nghi tham nhũng

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin nước này với cáo buộc tham nhũng.

Bộ trưởng Indonesia bị bắt vì nghi tham nhũng - 1
Cựu Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Indonesia Johnny Plate (áo đỏ) bị bắt giữ hôm 17/5 (Ảnh: Reuters).

Reuters đưa tin nhà chức trách Indonesia đã bắt giữ cựu Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin nước này Johnny Plate với cáo buộc tham nhũng. Theo cảnh sát, hành vi của ông Plate đã gây thiệt hại cho ngân sách hơn nửa tỷ USD.

Theo Văn phòng Tổng Công tố Indonesia, cựu Bộ trưởng Plate bị cáo buộc dính líu đến việc đấu thầu sai quy định trang thiết bị của hàng ngàn trạm phát sóng. Các trạm phát sóng này là một phần trong kế hoạch mang internet đến nông thôn được Bộ trưởng Truyền thông và Thông tin Indonesia phát động năm 2020.

Ketut Sumedana, quan chức thuộc Văn phòng Tổng Công tố Indonesia, cho biết nếu bị kết tội, cựu Bộ trưởng Johnny Plate sẽ phải đối mặt với mức án cao nhất là tù chung thân.

Ông Plate là bộ trưởng thứ 5 dưới thời Tổng thống Joko Widodo bị bắt giữ với cáo buộc tham nhũng. Gần đây nhất, vào năm 2021, các Bộ trưởng Vấn đề Xã hội của Indonesia cũng đã bị bắt vì những hành vi tương tự.

Trong phiên xử vào cuối năm 2021, cựu Bộ trưởng Vấn đề Xã hội Juliari Batubara đã bị tuyên phạt 11 năm tù giam và buộc phải nộp phạt 33.500 USD vì nhận hối lộ. Ngoài ra, ông Juliari cũng phải nộp lại 1 triệu USD để khắc phục hậu quả.

Theo cáo trạng của tòa án, ông Juliari đã nhận lại quả hơn 2,2 triệu USD từ 2 công ty cung ứng hàng cứu trợ dành cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Theo Reuters