1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Nga đến Belarus

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ Quốc phòng Belarus xác nhận những binh sĩ Nga đầu tiên thuộc lực lượng chung giữa hai nước đã tới lãnh thổ Belarus.

Binh sĩ Nga đến Belarus  - 1

Quân nhân Nga, Belarus tham dự lễ khai mạc cuộc tập trận Zapad-2021 do các lực lượng vũ trang của Nga và Belarus tổ chức ở Brest, Belarus vào tháng 9/2021 (Ảnh: Reuters).

"Các đoàn xe đầu tiên chở quân nhân Nga thuộc lực lượng hiệp đồng khu vực đã đến Belarus", Bộ Quốc phòng Belarus hôm nay 15/10 thông báo, đồng thời cho biết nhiệm vụ của họ là "tăng cường bảo vệ và phòng thủ biên giới".

Hình ảnh do Bộ Quốc phòng Belarus công bố cho thấy những phụ nữ mặc trang phục truyền thống Belarus chào đón các binh sĩ Nga, đồng thời trao bánh mì và muối cho họ theo phong tục đón khách truyền thống.

Hôm 10/10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo, Belarus và Nga sẽ thành lập lực lượng quân sự hiệp đồng để đối phó "gia tăng căng thẳng ở biên giới phía tây". Theo ông, hai nước đã bắt đầu tập trung các lực lượng lại với nhau gần như ngay sau vụ nổ ở cầu Crimea hôm 8/10.

Ngày 14/10, Tổng thống Lukashenko xác nhận, nước này đã bắt đầu triển khai lực lượng quân sự chung với Nga trên lãnh thổ Belarus. Nhà lãnh đạo Belarus cho biết, căng thẳng đang leo thang ở khu vực biên giới nước này, dẫn tới việc chính phủ Belarus quyết định ban bố cảnh báo khủng bố trên toàn quốc.

Ông Lukashenko không nêu chính xác địa điểm triển khai lực lượng chung với Nga, nhưng nhấn mạnh lực lượng nòng cốt có thể tới con số 70.000 binh sĩ Belarus. Với Nga, ông cho rằng ở thời điểm này Nga khó có thể triển khai lượng lớn binh sĩ đến Belarus trong bối cảnh xung đột ở Ukraine kéo dài. Ông dự đoán, Moscow sẽ chỉ cử khoảng 10.000 đến 15.000 binh sĩ.

Ông Viktor Tumar, Phó Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Belarus, cho biết: "Quyết định thành lập lực lượng hiệp đồng đang được thực hiện để tăng cường sự bảo vệ, phòng thủ cho biên giới Belarus... Các phương pháp huấn luyện tác chiến sẽ được tiến hành với quân đội Nga nhằm nâng cao năng lực phòng vệ của Nhà nước Liên minh (giữa Nga và Belarus)".

Belarus là đồng minh thân cận của Nga và từng cho phép Nga triển khai hàng chục nghìn binh sĩ tập trận trên lãnh thổ trước khi Moscow mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi tháng 2.

Tuần trước, ông Lukashenko xác nhận Belarus tham gia chiến dịch quân sự của Nga. Tuy nhiên, ông khẳng định, sự tham gia của Belarus trong cuộc xung đột chỉ giới hạn ở mục đích tự vệ và Belarus không đưa quân sang lãnh thổ Ukraine. Ông cũng cam kết, quân đội của Minsk sẽ ngăn chặn các nỗ lực tấn công Nga qua lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Belarus bác bỏ tuyên bố của các quan chức Ukraine rằng, quân đội của họ trực tiếp tham gia chiến sự.

"Chúng tôi không gửi quân đội đi bất cứ đâu. Chúng tôi không vi phạm các giao ước. Trước hết, vai trò của chúng tôi là ngăn chặn cuộc xung đột này lan vào lãnh thổ của Belarus. Thứ hai, đó là ngăn chặn một cuộc tấn công nhằm vào Belarus từ Ba Lan, Lithuania và Latvia", ông Lukashenko nói. 

Chủ tịch Ủy ban Biên giới Nhà nước của Belarus Anatoly Lappo tuyên bố, lực lượng biên phòng Belarus có thể trấn áp các hành động khiêu khích của các quốc gia láng giềng. "Tất nhiên, có sự căng thẳng từ phía Ba Lan và từ các nước Baltic, nhưng hướng Ukraine đáng được quan tâm đặc biệt", ông cho hay.

Theo AFP
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine