1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bin Laden có còn sống sau vụ động đất ở Nam Á?

(Dân trí) - Trong lúc tang thương đang bao trùm khu vực Nam Á, số phận của Bin Laden vẫn là đề tài không thể bị quên lãng. Sau vụ động đất ở khu vực bị nghi ngờ là trùm khủng bố Osama Bin Laden đang lẩn trốn, hiện chưa có bằng chứng nào chứng tỏ tên này đã bỏ mạng hay bị thương.

Vụ động đất đã tàn phá vùng biên giới giữa Afghanistan và Pakistan, bị nghi ngờ là nơi ẩn náu của Bin Laden, nhưng một quan chức Mỹ cho biết, không có thông tin chứng tỏ trùm khủng bố này đã bị thương hoặc bị thiệt mạng.

 

Bin Laden từng tổ chức vụ tấn công khủng bố 11/9 nhằm vào nước Mỹ. Mỹ hi vọng sẽ bắt sống hoặc tiêu diệt được Bin Laden hồi tháng 12/2001, khi lực lượng Mỹ và Afghanistan bao vây một khu hang động ở vùng núi Tora Bora. Nhưng Bin Laden đã trốn thoát  và hiện có thể đang lẩn trốn ở một nơi khá biệt lập.

 

Được biết, trận động đất hôm 8/10 vừa qua đã làm nhiều thành viên của một nhóm từ thiện Hồi giáo có liên quan đến một tổ chức chiến binh đã bị cấm hoạt động của Pakistan thiệt mạng. Nhóm Lashkar-e-Taiba, bị buộc tội đã tham gia vào vụ tấn công nhằm vào Quốc hội Ấn Độ ở New Dehli.

 

H.N

Theo Arap News

Dòng sự kiện: Động đất ở Kashimir