1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

"Biển người" Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un

Thành Đạt

(Dân trí) - Đám đông đã vây quanh xe nhà lãnh đạo Kim Jong-un khi chào đón ông tới lễ khởi công xây dựng trang trại nhà kính ở Triều Tiên.

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 1

Truyền thông nhà nước Triều Tiên hôm 19/2 đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tham dự lễ khởi công Trang trại nhà kính Ryonpho ở huyện Hamju, tỉnh Nam Hamgyong phía đông Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 2

Công trình này dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 10, nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng tại Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 3

Hình ảnh do truyền thông nhà nước Triều Tiên công bố cho thấy, ông Kim Jong-un vẫy tay chào đám đông, khi xe chở ông tới dự lễ khởi công dự án. Nhiều người mang theo cờ của Triều Tiên khi vây quanh xe của nhà lãnh đạo (Ảnh: KCNA).

Video "biển người" vây quanh xe chở lãnh đạo Kim Jong-un

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 4

Trong bài phát biểu tại lễ khởi công, ông Kim Jong-un đã đề cập đến tầm quan trọng của trang trại nhà kính hiện đại, góp phần phát triển công nghệ nông nghiệp tiên tiến (Ảnh: KCNA).

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 5

Ông Kim Jong-un cũng cổ vũ các binh sĩ, những người được điều động để tham gia quá trình xây dựng trang trại (Ảnh: KCNA).

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 6

Lễ khởi công dự án có sự tham gia của đông đảo binh sĩ Triều Tiên (Ảnh: KCNA).

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 7

Chuyến thăm của ông Kim Jong-un dường như nhằm củng cố động lực phát triển nông nghiệp, một nhiệm vụ chính mà ông đặt ra tại hội nghị toàn thể của đảng Lao động Triều Tiên được tổ chức vào tháng 12 năm ngoái (Ảnh: KCNA).

Biển người Triều Tiên vây quanh xe chở ông Kim Jong-un - 8

Triều Tiên đang đối mặt với tình trạng thiếu lương thực và khó khăn về kinh tế do đại dịch Covid-19 và các lệnh trừng phạt quốc tế (Ảnh: KCNA).

Theo en.yna.co.kr