1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột leo thang ở Trung Đông
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Chiến sự Israel - Hamas

Belarus cảnh báo Ukraine, tăng quân ở biên giới

Thanh Thành

(Dân trí) - Belarus ngày 11/8 tuyên bố tăng cường quân đội tại khu vực biên giới với Ukraine, triệu tập nhà ngoại giao nước láng giềng này sau khi cáo buộc máy bay không người lái Kiev vi phạm không phận.

Belarus cảnh báo Ukraine, tăng quân ở biên giới - 1

Tổng thống Alexander Lukashenko (Ảnh: AFP).

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Belarus cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời của Ukraine, yêu cầu nước láng giềng đảm bảo các biện pháp để những sự cố như vậy sẽ không tái diễn, đồng thời cảnh báo nếu xảy ra lần nữa, Belarus sẽ phải xem xét liệu sự hiện diện ngoại giao của Kiev tại Minsk có phù hợp hay không.

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp ở miền đông Belarus, Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết lực lượng phòng không đã phá hủy một số trong "khoảng một chục" máy bay không người lái của Ukraine vào hôm 10/8 sau khi chúng xâm phạm không phận Belarus ở khu vực Mogilev giáp biên giới với Nga.

"Đêm qua và từ sáng sớm nay, chúng tôi đã triển khai tìm kiếm các mảnh vỡ còn sót lại. Chúng tôi nghi ngờ đây là những máy bay không người lái tấn công từ Ukraine vi phạm không phận Belarus", Tổng thống Lukashenko cho biết.

Nhà lãnh đạo nói thêm rằng, những máy bay khác sau đó đã bị phá hủy gần thành phố Yaroslavl của Nga. "Tôi không hiểu tại sao Ukraine phải làm như vậy. Chúng tôi phải xem xét vấn đề này", hãng thông tấn BelTA trích lời nhà lãnh đạo này nói. "Nhưng chúng tôi đã... nói rõ và truyền đạt cho họ thấy rằng,  bất kỳ hành động khiêu khích nào cũng sẽ bị đáp trả mạnh mẽ".

Kênh truyền hình nhà nước Belarus1 đã chiếu cảnh quay về những gì tuyên bố là mảnh vỡ của máy bay không người lái bị bắn hạ.

Bộ Ngoại giao Belarus, trong các bình luận cũng xuất hiện trên BelTA, cho biết Minsk yêu cầu "các biện pháp toàn diện" để đảm bảo những sự cố như vậy không lặp lại lần nữa. Hiện, Bộ Ngoại giao Ukraine chưa có bình luận gì về vụ việc này.

Trước đó hôm 10/8, Bộ Quốc phòng Belarus cũng cho biết các đơn vị đặc biệt cùng bộ binh và lực lượng tên lửa, trong đó có hệ thống pháo phản lực Polonez và tên lửa Iskander, đã được triển khai đến gần biên giới.

"Xét đến tình hình tại Ukraine và tỉnh Kursk của Nga, Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang đã ra lệnh tăng quân cho các hướng chiến thuật Gomel và Mozyr nhằm đối phó hành động khiêu khích", Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin thông báo.

Theo ông, lực lượng tác chiến đặc biệt, lực lượng bộ binh và lực lượng tên lửa, bao gồm cả hệ thống Polonez và Iskander, đã được giao nhiệm vụ triển khai đến các khu vực được chỉ định. Ông nhấn mạnh, Belarus coi hành vi xâm phạm không phận là một hành động khiêu khích và "sẵn sàng đáp trả".

Theo Reuters