1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão phá hủy tên lửa S-400 Nga bàn giao cho Trung Quốc

(Dân trí) - Nga buộc phá hủy các tên lửa S-400 bàn giao cho Trung Quốc sau khi các tên lửa này bị hư hại do tàu chở hàng gặp bão trên đường vận chuyển, hãng tin TASS cho biết ngày 18/2.



Bão phá hủy tên lửa S-400 Nga bàn giao cho Trung Quốc - 1

Hệ thống S-400 của Nga (Ảnh: Sputnik)

 

Hãng tin TASS dẫn lời ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn quốc phòng Rostec của Nga, cho biết với truyền thông tại triển lãm quốc phòng IDEX-2019 ở Abu Dhabi ngày 18/2 rằng, Nga sẽ cung cấp các tên lửa S-400 khác cho Trung Quốc, thay cho các tên lửa đã bị hư hại trong quá trình vận chuyển qua eo biển Anh cách đây 1 năm.

"Hợp đồng được ký cách đây rất lâu. Đáng tiếc là tàu chở các tên lửa này đã hư hại nặng do gặp bão. Chúng tôi buộc phải hủy toàn bộ số tên lửa đó và thay thế bằng những tên lửa mới", ông Sergei Chemezov nói.

Nga bàn giao các linh kiện của hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc bằng 3 tàu biển hồi tháng 1 năm ngoái. Tuy nhiên, 1 trong 3 tàu đã bị hư hại nặng do ảnh hưởng của bão. Con tàu này sau đó buộc phải quay trở lại cảng để kiểm tra lô hàng. Đến đầu tháng 4 năm ngoái, hai tàu còn lại đã cập cảng ở Trung Quốc.

Nga và Trung Quốc thông báo việc ký kết hợp đồng cung cấp hệ thống phòng không S-400 vào tháng 11/2014. Đến tháng 11/2015, cố vấn của tổng thống Nga, ông Vladimir Kozhin, xác nhận hợp đồng đã hoàn tất. Với hợp đồng này, Trung Quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên đặt mua S-400 của Nga.

Tháng 6/2016, ông Chemezov cho biết, quân đội Trung Quốc sẽ được bàn giao S-400 sớm nhất là vào năm 2018.

Hiện thời, S-400 Triumf (NATO gọi là SA-21 Growler) được coi là hệ thống phòng thủ tầm xa tiên tiến nhất của Nga, có thể tiêu diệt tất cả các vật thể xuất hiện trên không trung trong phạm vi trên 400km, bao gồm các loại máy bay, tên lửa hành trình, phương tiện bay không người lái hay tên lửa đạn đạo, ở độ cao 50 km và tốc độ tối đa của mục tiêu là 4,8km/s.

Minh Phương
Theo TASS