1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Ấn Độ - Pakistan
  3. Mỹ hoãn áp thuế trong 90 ngày
  4. Mỹ thúc đẩy đàm phán về xung đột Ukraine

Báo Mỹ tiết lộ "chiến thắng" của Nga trong đàm phán với Ukraine

Thành Đạt

(Dân trí) - Truyền thông Mỹ cho rằng cuộc đàm phán Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ đánh dấu "chiến thắng về chiến thuật" cho Moscow.

Báo Mỹ tiết lộ chiến thắng của Nga trong đàm phán với Ukraine - 1

Phái đoàn Nga tham gia đàm phán với Ukraine tại Istanbul ngày 16/5 (Ảnh: Tass).

Theo báo New York Times, cuộc đàm phán của phái đoàn Nga - Ukraine tại Thổ Nhĩ Kỳ không được kỳ vọng sẽ mang lại bất kỳ đột phá lớn nào và Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng thừa nhận như vậy, mặc dù ông bày tỏ sự ủng hộ đối với cuộc đàm phán.

"Nhưng cuộc đàm phán là một chiến thắng về chiến thuật cho Tổng thống Nga Vladimir Putin, người đã bắt đầu các cuộc đàm phán mà không cần phải đồng ý trước về lệnh ngừng bắn trên chiến trường, trong khi Ukraine và hầu hết phương Tây đã tìm kiếm lệnh ngừng bắn như một điều kiện tiên quyết cho các cuộc đàm phán", báo Mỹ bình luận.

New York Times cho biết chính quyền Trump đang cảm thấy thất vọng vì thiếu tiến triển trong các nỗ lực đạt được hòa bình.

Tổng thống Trump ngày 16/5 cho biết ông muốn gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin "càng sớm càng tốt" khi hai nhà lãnh đạo sắp xếp được lịch trình.

Mặc dù không đưa ra mốc thời gian cụ thể cho cuộc gặp trực tiếp, nhưng ông Trump nói rằng thế giới hiện tại đã "an toàn hơn rất nhiều" và "sẽ còn an toàn hơn nữa" trong vòng "hai đến ba tuần tới".

Trước đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố tiến triển trong việc giải quyết xung đột tại Ukraine sẽ chỉ có thể đạt được nếu ông có cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Putin. Theo ông Trump, cuộc gặp này cần diễn ra vì "quá nhiều người đang thiệt mạng".

Phản ứng tích cực của Nga

Các quan chức Nga đã phản hồi tích cực về kết quả đạt được trong cuộc đàm phán đầu tiên với Ukraine sau 3 năm xung đột.

"Các cuộc đàm phán trực tiếp với phía Ukraine đã kết thúc. Chúng tôi hài lòng với kết quả và sẵn sàng tiếp tục các cuộc tiếp xúc", ông Vladimir Medinsky, trợ lý tổng thống Nga và là trưởng đoàn đàm phán Nga, phát biểu trước truyền thông sau khi kết thúc cuộc đàm phán với phái đoàn Ukraine tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 16/5.

Ông Medinsky đã thông báo một số kết quả quan trọng sau cuộc đàm phán, bao gồm trao đổi 1.000 tù binh mỗi bên, chia sẻ tầm nhìn về lệnh ngừng bắn tiềm năng, và xem xét cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước.

Ông Leonid Slutsky, người đứng đầu ủy ban đối ngoại của quốc hội Nga, cho biết cuộc đàm phán ở Istanbul là "một bước tiến tới giải quyết hòa bình" xung đột ở Ukraine và "cứu sống hàng nghìn sinh mạng".

Nghị sĩ Nga cảnh báo sẽ là "ngây thơ" nếu mong đợi một "bước đột phá ngay lập tức" sau đàm phán, tuy nhiên ông vẫn ca ngợi thỏa thuận trao đổi tù binh là "một kết quả quan trọng".

Ông Slutsky cũng chỉ trích các nước phương Tây, vốn ủng hộ Ukraine, vì cho rằng phái đoàn của Moscow không đủ cấp cao và kêu gọi tăng thêm áp lực lên Nga.

"Phản ứng đối với cuộc họp ở Istanbul cho thấy rõ ràng ai thực sự ủng hộ hòa bình và ai đang bị cuốn theo tham vọng của riêng họ", ông nói.

Theo ông Slutsky, vòng đàm phán tiếp theo giữa Nga và Ukraine có thể sẽ tập trung vào việc đạt được thỏa thuận về các điều khoản và thủ tục ngừng bắn.

Ông Alexey Chepa, phó chủ tịch Ủy ban đối ngoại thuộc Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, cũng ca ngợi thỏa thuận trao đổi 1.000 tù binh lấy 1.000 tù binh trong cuộc đàm phán tại Istanbul.

"Điều quan trọng nhất là cuộc họp này cuối cùng đã diễn ra, bất chấp những trở ngại nghiêm trọng do phía Ukraine đưa ra nhằm làm phức tạp thêm cuộc đàm phán này. Rốt cuộc, một thỏa thuận rất quan trọng đã đạt được - trao đổi tù binh theo hình thức 1.000 đổi 1.000. Tôi nghĩ đây là một kết quả tuyệt vời, 1.000 người có thể trở về nhà trong tương lai gần", ông Chepa nói.

Theo chuyên gia quân sự Nga Vitaly Kiselyov thỏa thuận đưa 1.000 lính Nga trở về quê nhà sau thời gian bị giam giữ ở Ukraine là một thành tựu to lớn của phái đoàn Nga tại cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ.

"Đây là một kết quả tích cực và điều rất quan trọng là chúng tôi sẽ tiếp nhận lại những người lính của mình", ông nói.

Chuyên gia cho rằng chỉ có phái đoàn Nga là có tính xây dựng tại các cuộc đàm phán.

Theo Tass