Bạo động ở Pakistan, 6 người bị thiêu sống
6 nhân viên của hãng bán đồ ăn nhanh Mỹ KFC đã bị chết cháy ở Karachi trong một cuộc bạo động nổ ra sau vụ <a href="http://dantri.com.vn/Thegioi/2005/5/57228.vip">tấn công</a> tự sát nhằm vào một thánh đường ở thành phố miền nam Pakistan này. Thi thể của họ được tìm thấy sáng nay.
Theo lực lượng cứu hộ, một đám đông người Shiite trong tâm trạng tức giận đã phóng lửa đốt cửa hiệu ăn nhanh của KFC. Hai trạm xăng và một số xe hơi trong khu vực cũng trở thành mục tiêu tấn công.
"Các nạn nhân dường như bị mắc kẹt trong tòa nhà cháy", trưởng đội chữa cháy Kazim Ali cho hãng tin BBC hay. "Chúng tôi đã phát hiện thi thể của 6 người trong đống đổ nát của tòa nhà vào sáng nay. Tất cả đều là nhân sự của KFC. Ban đầu, đám đông giận giữ không cho chúng tôi tiếp cận hiện trường. Mãi đến nửa đêm họ mới giải tán và chúng tôi phải mất thêm 2 giờ mới dập tắt được ngọn lửa ở KFC".
Theo Ali, các nhân chứng khẳng định có tất cả 18-20 người bên trong tòa nhà KFC khi ngọn lửa bùng lên dữ dội. Nhiều người vội vã trèo lên mái nhà và nhảy sang tòa nhà bên cạnh để thoát thân.
Các quan chức cảnh sát cho biết, họ đã nhận được chỉ thị từ Islamabad phải tăng cường an ninh ở Karachi khi tang lễ của các nạn nhân được tổ chức vào chiều nay. Phóng viên BBC Aamer Ahmed Khan tại đây đưa tin, nhiều biện pháp an ninh đã được triển khai ở các khu vực công cộng nói chung và các thánh đường nói riêng. Ban quản lý các nhà thờ trên toàn thành phố vừa được lệnh phải đóng cửa trong thời gian cầu nguyện và không một phương tiện giao thông nào được phép đỗ xung quanh.
Bạo loạn ở Karachi xảy ra sau khi một thánh đường Shiite ở trung tâm thành phố bị tấn công tự sát khiến 5 người thiệt mạng và khoảng 20 người khác bị thương. Trong 5 nạn nhân xấu số có hai người được cho là kẻ đánh bom liều chết. Kẻ thứ 3 bị thương và hiện đang được điều trị trong bệnh viện. Cảnh sát cho biết họ đã xác định được tên này là Mohammed Jamil, một cư dân của Karachi và là thành viên của nhóm du kích Jaish-e-Mohammed đang hoạt động ngoài vòng pháp luật.
Theo Thanh Hảo
Vietnamnet/Reuters, BBC, AFP










