Bangladesh đề nghị Ả rập Xê út giải thích về vụ xử tử 2 công dân
(Dân trí) - Bangladesh gửi công hàm ngoại giao cho phía Ả rập Xê út với đề nghị được biết thêm thông tin về vụ 2 công dân nước này bị xử tử mà Dhaka không được báo trước.

Thành phố Mecca ở Ả rập Xê út là một địa điểm linh thiêng với người Hồi giáo (Ảnh: Reuters).
Bangladesh đề nghị Ả rập Xê út giải thích
Theo Times of India, Bangladesh đã yêu cầu Ả rập Xê út giải thích cặn kẽ sau khi 2 công dân nước này, Nazrul Islam và Sweety Akhter, bị hành quyết tại Mecca ngày 14/10 mà Dhaka không được thông báo trước.
Chính phủ Bangladesh đặt câu hỏi vì sao án tử hình của 2 người không được nêu trong danh sách công dân bị kết án do giới chức Ả rập Xê út gửi ngày 30/9, đồng thời cho rằng nếu được thông báo kịp thời, cơ quan đại diện ngoại giao của nước này có thể đã tìm cách can thiệp.
Theo thông tin do báo Prothom Alo của Bangladesh đăng tải, Dhaka đang yêu cầu bản sao các bản án, thông tin chi tiết về quá trình tố tụng và xác nhận liệu 2 người có được tạo cơ hội tự bào chữa hay không. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về khả năng xảy ra vấn đề trong việc trao đổi thông tin lãnh sự giữa hai nước.
Hôm 19/10, Tổng lãnh sự Bangladesh tại Jeddah, Md Sakhawat Hossain, đã nêu vấn đề này với Farid bin Saad Al Shehri, Tổng cục trưởng thuộc Bộ Ngoại giao Ả rập Xê út. Bangladesh cũng gửi thêm một công hàm ngoại giao, yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các vụ việc.
Theo các quan chức Bộ Ngoại giao Bangladesh, phía Ả rập Xê út chưa đưa ra được lời giải thích thỏa đáng về lý do các bản án không được thông tin trong danh sách gửi cho Dhaka.
Danh sách được gửi ngày 30/9 có tên Nazrul và Sweety, kèm thông tin về các hành vi phạm tội mà họ bị cáo buộc thực hiện. Tuy nhiên, danh sách không nêu mức án dành cho 2 người.
Theo Prothom Alo, một quan chức cấp cao của Bangladesh cho biết công hàm ngoại giao mới nhất yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết về các vụ việc, những bước đã được thực hiện trong quá trình tố tụng và việc 2 người có được trao cơ hội tự bào chữa hay không.
Diễn biến này tiếp nối những trao đổi ngoại giao trước đó liên quan đến các vụ xử tử. Ngày 15/10, Lãnh sự quán Bangladesh tại Jeddah gửi công hàm cho Ả rập Xê út để yêu cầu cung cấp thông tin. Ngày 18/10, Dhaka nêu vấn đề với Đại sứ Ả rập Xê út Abdullah Zafer bin Abiyah.
Hôm 19/10, Thứ trưởng Ngoại giao Bangladesh Humaiun Kobir mô tả các vụ hành quyết là điều “rất đáng thất vọng” và cho biết Bangladesh đã yêu cầu phía Ả rập Xê út giải thích về việc thông tin dường như không được chia sẻ đầy đủ.
“Bangladesh có mối quan hệ tốt đẹp và sâu sắc với Ả rập Xê út, đặc biệt ở cấp Thủ tướng hai nước. Bangladesh và Ả rập Xê út đều là các bên tham gia Công ước Geneva. Đã có sự thiếu hụt trong việc chia sẻ thông tin ở vụ việc này. Chúng tôi đã đề nghị Ả rập Xê út giải thích để tìm hiểu vì sao xảy ra tình trạng đó”, ông Kobir nói.
Ông cho biết Bangladesh kỳ vọng các nước khác sẽ thông báo khi công dân Bangladesh bị bắt giữ hoặc phải đối mặt với các thủ tục tố tụng hình sự, qua đó tạo điều kiện để các cơ quan đại diện ngoại giao của nước này hỗ trợ lãnh sự.
Thứ trưởng Ngoại giao Shama Obaed Islam cho biết chính phủ vẫn đang chờ bản sao các bản án để hiểu rõ vụ việc và xác định những bước tiếp theo có thể thực hiện.
Ả rập Xê út nói về bản án
Theo Hãng thông tấn Ả rập Xê út, Bộ Nội vụ nước này cho biết hai công dân Bangladesh bị kết án vì thực hiện những hành vi mà cơ quan này mô tả là trái đạo đức bên trong một nhà thờ Hồi giáo ở Mecca. Phía Ả rập Xê út không nêu cụ thể hành động mà họ đã làm là gì.
Bộ Nội vụ cho biết hai người đã bị bắt giữ, điều tra trước khi được chuyển đến tòa án có thẩm quyền xét xử. Họ bị tuyên án tử hình theo hình thức ta'zir, một loại hình phạt trong luật Hồi giáo mà mức phạt do cơ quan tư pháp quyết định.
Giới chức Ả rập Xê út cho biết các bản án được đưa ra do tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội, việc xâm phạm sự tôn nghiêm của nhà thờ Hồi giáo và những tình tiết liên quan đến hành vi đó.
Các bản án đã được cơ quan tư pháp có thẩm quyền giữ nguyên và một sắc lệnh hoàng gia cho phép thi hành án. Hai người bị xử tử riêng biệt tại khu vực Mecca ngày 14/10.
Trong cuộc gặp hôm 19/10 tại Jeddah, phía Ả rập Xê út được cho là đã thông báo với các quan chức Bangladesh rằng 2 người bị tòa cấp dưới tuyên án và một hội đồng phúc thẩm gồm 13 thẩm phán đã giữ nguyên các bản án.
Tuy nhiên, danh sách gửi cho Bangladesh không đề cập đến các mức án. Khi được hỏi vì sao thông tin này bị bỏ sót nếu các vụ việc đã được xử lý theo đúng trình tự tư pháp, quan chức Ả rập Xê út chưa đưa ra câu trả lời.
Cha mẹ của Nazrul Islam, một người bị xử tử, cho biết họ không được thông báo trước về việc thi hành án và chỉ biết tin con trai qua một cuộc điện thoại từ Ả rập Xê út ngày 14/10.
Nazrul, quê ở huyện Brahmanbaria, đến Ả rập Xê út vào tháng 11/2022 để làm công việc dọn vệ sinh. Giới chức Ả rập Xê út bắt giữ anh ngày 1/8/2023. Anh bị giam giữ cho đến khi bị xử tử, hơn 3 năm sau đó.
Gia đình cho biết cuộc điện thoại cuối cùng với Nazrul diễn ra ngày 11/10 và kéo dài khoảng 2 phút. Họ không nhận được thông báo trước rằng án tử hình của anh sắp được thi hành.
Mẹ của Nazrul, bà Rahima Begum, cũng kêu gọi đưa thi thể con trai về để gia đình có thể nhìn anh lần cuối.
Bangladesh cho biết sẽ cân nhắc các bước tiếp theo sau khi nhận được bản án và phản hồi chi tiết từ Ả rập Xê út. Bà Shama Obaed nói chính phủ sẽ xem xét việc đưa thi thể hai người về nước sau khi nhận được những thông tin đã yêu cầu.
Dù bày tỏ quan ngại, Bangladesh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì mối quan hệ gần gũi với Ả rập Xê út. Ông Kobir cho biết các cuộc thảo luận đang được tiến hành nhằm xác định nguyên nhân dẫn đến việc thông tin không được trao đổi đầy đủ.