1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh nêu khả năng Ukraine giành lại Crimea trong năm nay

Thành Đạt

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho rằng Ukraine có thể giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea trong năm nay.

Anh nêu khả năng Ukraine giành lại Crimea trong năm nay - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (Ảnh: Getty).

Washington Post dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói trong cuộc phỏng vấn tuần này rằng, trái ngược nhận định của một số quan chức NATO khác, Ukraine có khả năng giành lại quyền kiểm soát bán đảo Crimea trong năm nay khi lực lượng Nga "cạn kiệt trang thiết bị cần thiết".

Theo Washington Post, Bộ trưởng Wallace "bày tỏ quan điểm lạc quan hơn về nỗ lực chiến trường hiện tại của Ukraine so với mô tả của các quan chức tình báo Mỹ, những người từng nhận định trong các tài liệu tình báo bị rò rỉ hồi đầu năm rằng, những thách thức về nhân lực và thiết bị có thể khiến Kiev chỉ đạt được những bước tiến khiêm tốn nếu nước này bắt đầu chiến dịch phản công để giành lại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát".

Nga đã sáp nhập Crimea vào năm 2014 sau một cuộc trưng cầu ý dân gây tranh cãi. Tình trạng tương lai của bán đảo này được cho sẽ là một nội dung then chốt trong bất kỳ thỏa thuận nào nhằm chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Moscow yêu cầu Ukraine công nhận "thực tế mới về lãnh thổ", nghĩa là thừa nhận sự kiểm soát của Nga đối với Crimea và các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga hồi tháng 9 năm ngoái như một điều kiện hòa bình. Trong khi đó, Kiev bác bỏ bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Moscow cho đến khi Nga rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền, bao gồm cả Crimea.

Anh nêu khả năng Ukraine giành lại Crimea trong năm nay - 2

Vị trí bán đảo Crimea ở phía nam Ukraine (Ảnh: NYT).

Khi được hỏi về triển vọng Ukraine gia nhập NATO, ông Wallace đề cập đến những quan điểm khác biệt về con đường gia nhập của Kiev. Ông nói rằng NATO - giống như EU - không nên lặp lại những sai lầm trong quá khứ khi hứa hẹn quá mức với những nước đang mong muốn gia nhập như Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết các nước phương Tây vẫn ủng hộ việc cung cấp vũ khí và viện trợ cho Ukraine mà không gây áp lực buộc các nhà lãnh đạo ở Kiev phải đàm phán với Nga hoặc nhượng bộ.

"Nhưng chúng ta cũng nhận thấy thực tế, đó là tất cả chúng ta đều đang cạn kiệt các thiết bị quốc phòng để viện trợ (cho Ukraine), nghĩa là Anh và các nước khác buộc phải mua nhiều vũ khí hơn, thay vì lấy từ kho dự trữ quốc gia để viện trợ", ông Wallace thừa nhận.

Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh hồi tháng 3 công bố báo cáo cho biết, mức dự trữ đạn dược của Anh và các đồng minh NATO đã giảm xuống "mức thấp nguy hiểm" khi các nước này tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine. Theo ủy ban này, việc không thể bổ sung kho dự trữ của Anh sẽ gây rủi ro không chỉ cho khả năng viện trợ của cho Ukraine mà còn đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào đối với an ninh của chính nước Anh.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh cũng bày tỏ lo ngại các nước châu Âu sẽ phải trả giá cho những năm "rỗng túi". Hồi tháng 2, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hối thúc đồng minh nhanh chóng tăng cường năng lực sản xuất khi mức tiêu thụ đạn dược của Ukraine đang nhanh hơn so với khả năng cung cấp của phương Tây.

Theo Washington Post