1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn, Nhật tăng cường liên minh với Mỹ

(Dân trí) - Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida và người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj ngày 17/1 đã nhất trí tăng cường liên minh với Mỹ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh ảnh hưởng của Trung Quốc tại châu Á đang gia tăng.

Ngoại trưởng  Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và người đồng cấp Ấn Độ Sushma

Ngoại trưởng  Nhật Bản Fumio Kishida (trái) và người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj trong cuộc gặp ngày 17/1. (Ảnh: AP)

Báo Nhật Japan Times ngày 18/1 dẫn lời một quan chức Tokyo cho biết thông tin trên và tiết lộ rằng hai nước Ấn, Nhật sẽ nỗ lực xúc tiến cuộc họp ngoại trưởng 3 nước đầu tiên vào một ngày sớm nhất.

Theo Japan Times, trong cuộc gặp gỡ ngày 17/1 với người đồng cấp Ấn Độ Sushma Swaraj tại New Delhi, Ngoại trưởng Nhật Fumio Kishida đã nhấn mạnh hợp tác Ấn - Mỹ - Nhật là cần thiết cho việc duy trì hòa bình và ổn định ở các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và trên toàn thế giới nói chung.

Ngoại trưởng Kishida cũng cho biết Lực lượng phòng vệ Nhật sẽ tiếp tục tham gia các cuộc tập trận hải quân chung Mỹ-Ấn.

Bên cạnh đó, ông Kishida và bà Swaraj đã nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác an ninh song phương thông qua mở đối thoại thường xuyên trên cấp thứ trưởng giữa Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng hai nước.

Hai ngoại trưởng cũng đề cập đến những cuộc đàm phán tiếp theo về hiệp ước hạt nhân dân sự cũng như hợp tác kinh tế trong lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng tại Ấn Độ, một trong các nền kinh tế mới nổi của thế giới.

Thoa Phạm

Theo AFP