1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ gia nhập siêu cường chứng khoán

Minh Phương

(Dân trí) - Với giá trị thị trường hơn 4.000 tỷ USD, chứng khoán Ấn Độ hiện là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Ngày càng nhiều nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến thị trường này.

Ấn Độ gia nhập siêu cường chứng khoán - 1

Sàn giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ NSE ở Mumbai (Ảnh: Getty).

Nhà quản lý quỹ Ấn Độ Abhay Agarwal vô cùng ngạc nhiên khi số lượng cuộc gọi mà ông nhận được trong tháng này từ các nhà đầu tư quốc tế tăng vọt. Ông nhận thấy ở họ sự quan tâm thực sự thay vì chỉ là sự tò mò thoáng qua.

"Họ là những công ty gia đình ở châu Âu hoặc một số nhà đầu tư lớn ở Mỹ, những người chưa bao giờ bận tâm đến đầu tư vào Ấn Độ. Lần đầu tiên tôi thấy họ rất nghiêm túc, gọi điện và hỏi những câu như: Liệu tiền của tôi có được an toàn? Luật ở đây thế nào?", ông Agarwal nói.

Nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến thị trường chứng khoán Ấn Độ sau khi thị trường này liên tiếp lập kỷ lục. Theo số liệu của hãng Refinitiv, giá trị thị trường của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán Ấn Độ đã vượt mốc 4.000 tỷ USD tính đến cuối tháng 11.

Ấn Độ có hai sàn chứng khoán lớn là NSE và BSE. Đà tăng mạnh mẽ của thị trường chứng khoán Ấn Độ đã giúp NSE vượt Hong Kong trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 7 thế giới. Giá trị thị trường chứng khoán Ấn Độ chỉ xếp sau Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Trong sự nghiệp đầu tư gần 30 năm của mình, ông Agarwal từng chứng kiến nhà đầu tư quốc tế quan tâm đến thị trường chứng khoán Ấn Độ, nhưng chủ yếu là nhà đầu tư ngắn hạn.

"Lần đầu tiên, tôi nhận thấy sự quan tâm từ các nhà đầu tư dài hạn, cả chiến lược và tài chính, những người đang có tầm nhìn 10 năm thay vì chỉ tầm nhìn một năm", ông nói.

Kể từ đầu năm nay, chỉ số Sensex, theo dõi nhóm cổ phiếu của 30 doanh nghiệp lớn trên sàn chứng khoán Ấn Độ, đã tăng hơn 16%, trong khi chỉ số Nifty 50 tăng 17%.

Sàn chứng khoán Ấn Độ cũng ghi nhận số vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) bùng nổ với 150 vụ trong 9 tháng đầu năm. Trong khi đó, sàn chứng khoán Hong Kong chỉ có 42 vụ.

Sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán phản ánh sức mạnh và tiềm lực của nền kinh tế Ấn Độ. Quỹ Tiền tệ Quốc tế dự báo GDP của Ấn Độ sẽ tăng khoảng 6,3% trong năm nay. Thậm chí một số chuyên gia kinh tế dự đoán con số này có thể lên tới gần 7%.

Giới phân tích cho rằng, Ấn Độ ít nhạy cảm hơn với các rủi ro kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, theo các nhà kinh tế của tổ chức tài chính Nhật Bản Nomura, Ấn Độ có thể được hưởng lợi từ việc các công ty đa dạng hóa chuỗi cung ứng khỏi Trung Quốc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng lạc quan về triển vọng tăng trưởng của Ấn Độ. Một số ý kiến cho rằng, tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ có thể sắp chững lại.

Các nhà phân bình cũng cho rằng, đà tăng trưởng hiện tại của thị trường chứng khoán không hẳn là thước đo đáng tin cậy cho nền kinh tế Ấn Độ.

Theo CNBC