1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ả rập Xê út bị nghi làm rò rỉ ảnh nhạy cảm tỷ phú Amazon gửi nhân tình

(Dân trí) - Một cố vấn an ninh của người giàu nhất thế giới Jeff Bezos đã cáo buộc Ả rập Xê út tấn công mạng, làm rò rỉ ảnh nhạy cảm và những đoạn tin nhắn mùi mẫn mà tỷ phú Amazon gửi cho tình nhân.

Ả rập Xê út bị nghi làm rò rỉ ảnh nhạy cảm tỷ phú Amazon gửi nhân tình - 1

Tỷ phú Amazon Jeff Bezos và người tình Lauren Sanchez (Ảnh: Page Six)

Daily Beast dẫn kết quả điều tra của ông Gavin de Becker, cố vấn an ninh 22 năm của ông Bezos, cho biết Ả rập Xê út dường như đứng sau vụ việc tỷ phú Amazon bị lộ tin nhắn và ảnh nhạy cảm gửi cho nhân tình.

Hồi tháng 1, tạp chí National Enquirer đã đăng tải những đoạn tin nhắn tình tứ của của ông Bezos với nhân tình Lauren Sanchez. Tạp chí đồng thời cũng cho biết họ nắm giữ những bức ảnh nhạy cảm của tỷ phú giàu nhất thế giới. Theo ông de Becker, National Enquirer có được những dữ liệu trên là nhờ Ả rập Xê út.

Ông de Becker cáo buộc Riyadh đã tấn công mạng điện thoại của ông Bezos như là động thái đáp trả chùm bài viết của Washington Post về vụ sát hại nhà báo bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi. Do ông Khashoggi là một cây viết của Washington Post và ông đã bị giết khi tới lãnh sự quán của Ả rập Xê út ở Istanbul hồi năm ngoái, nên Washing Post là một trong những tờ báo theo rất sát vụ việc. Ông Bezos là chủ sở hữu của Washington Post, vì vậy theo ông de Becker, tỷ phú người Mỹ đã bị đưa vào “tầm ngắm”.

Cố vấn an ninh này đã đưa ra kết luận sau cuộc điều tra có “sự thảo luận mở rộng với các chuyên gia tình báo hàng đầu của Trung Đông, các chuyên gia an ninh mạng, các cố vấn và cựu cố vấn của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nguồn tin từ Riyadh, những người bất đồng chính kiến với chính quyền quốc gia dầu mỏ”.

“Các điều tra viên và một số chuyên gia của chúng tôi kết luận rằng Ả rập Xê út đã xâm nhập vào điện thoại của ông Bezos, lấy đi các thông tin cá nhân”, ông de Becker nói, cho biết cho tới lúc này ông chưa rõ mức độ thông tin của ông Bezos mà American Media (công ty chủ quản của National Enquirer) đang nắm giữ.

Theo cố vấn này, Ả rập Xê út đã “thu thập các dữ liệu từ điện thoại thông minh của ông Bezos thông qua điện toán đám mây mà không để lại dấu vết”.

Trước đó, Ả rập Xê út đã từng phủ nhận có liên quan tới vụ việc của ông Bezos. Hồi tháng 2, Ngoại trưởng Ả rập Xê út Adel al-Jubeir khẳng định, Ả rập Xê út không liên quan đến việc tạp chí National Enquirer rò rỉ các thông tin về mối quan hệ ngoài luồng của tỷ phú giàu nhất thế giới Jeff Bezos với người tình Lauren Sanchez.

Mối quan hệ ngoài luồng của tỷ phú giàu nhất thế giới với nhân tình đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông ngay sau khi ông thông báo ly hôn người vợ lâu năm. Tạp chí National Enquirer được cho là đã theo dõi mối quan hệ ngoài luồng này nhiều tháng trước khi công bố những hình ảnh và tin nhắn nhạy cảm giữa tỷ phú Bezos và nhân tình.

Đức Hoàng

Theo Sputnik