1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

5 loại tàu ngầm uy lực nhất của Nga

(Dân trí) - Trong vài thập niên gần đây, giới lãnh đạo Nga đã tái khởi động các dự án nghiên cứu nhằm khôi phục vị thế hàng đầu về quân sự, và tàu ngầm là môt trong những ưu tiên hàng đầu của họ. Dưới đây là 5 loại tàu ngầm đáng chú ý nhất của Nga hiện nay.

Tàu ngầm lớp Akula  

Tàu ngầm Bars Class 971 được NATO gọi là Akula. (Ảnh:

Tàu ngầm Bars Class 971 được NATO gọi là Akula. (Ảnh:NT)

Dưới thời Xô Viết, thế hệ tàu ngầm vận hành bằng năng lượng hạt nhân này có tên Bars Class 971, nhưng nó được biết nhiều hơn dưới cái tên Akula theo cách gọi của NATO. Dù không vận hành êm ái như các tàu của phương Tây, Akula vẫn là một mối đe doạ thực sự trên biển, nhất là sau khi nó được nâng cấp đáng kể trong thời kì Chiến tranh Lạnh.

Sau những cải tiến đáng giá, thế hệ thứ 2 của loại tàu ngầm này hiện có chiều dài 110 mét, đạt lượng rẽ nước 12.770 tấn, đồng thời loại động cơ mới giúp Akula II trở thành loại tàu ngầm hạt nhân yên tĩnh nhất mà Nga từng chế tạo. 

Khi hoạt động trên mặt nước, Akula II có vận tốc tối đa khoảng 18,5 km/h. Khi ở dưới mặt nước, nó có thể đạt vận tốc tối đa khoảng 61 km và lặn sâu tới 600m, đồng thời có thể hoạt động dưới mặt nước liên tục 100 ngày. Akula II được trang bị hàng loạt vũ khí hạng nặng từ chống hạm, chống tàu ngầm cho tới các phương tiện tác chiến mặt nước, hoặc các loại vũ khí tấn công đất liền. Điều này cho phép nó thực hiện được các nhiệm vụ đa dạng và phức tạp.

Hiện Hải quân Nga sở hữu 3 chiếc Akula II bao gồm chiếc Viper (hoạt động từ 1995), Nerpa (2000) và chiếc Gepard (2001). Trong đó chiếc Gepard được dự định biên chế đến năm 2025, còn chiếc Nerpa hiện đang cho Ấn Độ thuê.

Tàu ngầm lớp Kilo 

Tàu 877 Platus được phương Tây gọi là Kilo. (Ảnh:

Tàu 877 Platus được phương Tây gọi là Kilo. (Ảnh:NT)
 
Được chế tạo ở Cục thiết kế hàng hải trung ương Rubin ở thành phố St. Petersburg dưới thời Xô Viết, dự án 877 Platus được phương Tây gọi là Kilo. Loại tàu ngầm này chạy bằng diesel - điện, xuất hiện lần đầu năm 1982 và hiện nay vẫn phục vụ trong lực lượng Hải quân Nga trên khắp thế giới. 

Đây là loại tàu ngầm cỡ nhỏ có lượng rẽ nước 3.067 tấn và chiều dài 70 m. Một chiếc Kilo tiêu chuẩn có 6 ống phóng ngư lôi có thể phóng được cả loại ngư lôi TEST-71MKE vốn có đầu đạn chứa tới 205 kg thuốc nổ. Đồng thời nó có thể mang theo 8 quả tên lửa chống máy bay loại Strela - 3 hoặc loại đất đối không Igla. Phiên bản Kilo xuất cho Ấn Độ còn được trang bị tên lửa chống hạm Klub S có tầm bắn 220 km.

Thế hệ tàu ngầm Kilo có thể chạy với tốc độ 18 km trên mặt nước, 32 km dưới mặt nước, đạt độ sâu tối đa 300 m và có thể hoạt động liên tục 45 ngày trước khi phải nổi lên. Hiện các nước sử dụng tàu ngầm lớp Kilo có Nga, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Algeria, Ba Lan và Rumani.

Tàu ngầm lớp 636.3 Varshavyanka (bản nâng cấp của lớp Kilo) 

Tàu ngầm lớp 636.3 Varshavyanka. (Ảnh:
Tàu ngầm lớp 636.3 Varshavyanka. (Ảnh:NT)
 
Ra đời nhằm “chữa cháy” khi loại tàu ngầm chạy diesel - điện Lada thất bại trong các cuộc thử nghiệm năm 2010, thế hệ tàu lớp 636.6 Varshavyanka là bước đệm giữa tàu lớp Kilo với thế hệ tàu mới Lada.

Các tính năng của Varshavyanka có một chút nâng cấp so với bản gốc lớp Kilo,  trong đó đáng chú ý là lượng rẽ nước được nâng lên 4.000 tấn, tốc độ trên và dưới mặt nước lần lượt là 11 và 20 knot. Đồng thời, động cơ được nâng cấp để có thể hoạt động êm ái hơn cả loại tầu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, biến nó thành một “sát thủ tĩnh lặng” thực sự. Các trang bị và tính năng khác của tàu vẫn tương tự như thế hệ tàu lớp Kilo.

Tàu ngầm lớp Borei 

Tàu ngầm lớp Borei. (Ảnh:
Tàu ngầm lớp Borei. (Ảnh:NT)

Đây là thế hệ tàu ngầm hoàn toàn mới của Nga được thiết kế sau khi Liên Xô sụp đổ. Tàu ngầm lớp Borei là một sê-ri tàu ngầm năng lượng hạt nhân có trang bị tên lửa  đạn đạo. Hai chiếc đầu tiên của loại này đều chính thức hoạt động năm 2013, chiếc thứ 3 và thứ 4 đang trong quá trình chế tạo. Nga hy vọng sẽ thay thế hạm đội tàu ngầm cũ  từ thời Xô Viết bao gồm chiếc Typhoon và Delta III bằng thế hệ tàu mới lớp Borei. 

Tàu ngầm lớp Borei có chiều dài 170 m, đạt lượng rẽ nước lên tới 24.000 tấn. Vận tốc tối đa trên mặt nước đạt gần 28 km trong khi dưới mặt nước nó có thể đạt đến 54 km. Tàu có thể lặn sâu 480 m và hoạt đông liên tục 100 ngày dưới nước. 

Về khí tài trang bị, 2 chiếc tàu lớp Borei đầu tiên đều được trang bị 16 quả tên lửa đạn đạo RSM-56 Bulava, đây là loại tên lửa “hàng khủng” có đầu đạn chứa 150 kiloton hạt nhân và có tầm bắn lên tới 8.000 km. Ngoài ra, nó còn có 6 ống phóng ngư lôi có thể sử dụng đa mục đích.

Dự kiến đến 2020, Mátxcơva sẽ có thêm 10 chiếc lớp Borei nữa và đây hứa hẹn sẽ là phương tiện chủ lực của Hải quân Nga trong các hoạt động viễn chinh trên biển. 

Tàu ngầm lớp Yasen

 Tàu ngầm 885 Yasen của Nga. (Ảnh:

 Tàu ngầm 885 Yasen của Nga. (Ảnh:NT)

Dự án tàu ngầm Sevmash Shipyard’s Project 885 Yasen là nỗ lực của Mátxcơva trong việc thay thế loại tàu ngầm già nua lớp Akula. Yasen chính là thứ Matxcơva cần để hùng mạnh hoá loạt tàu ngầm tấn công của mình. Severodvinsk, chiếc tàu lớp Yasen đầu tiên đã được biên chế vào Hạm đội Bắc Hải vào năm 2014. 

Tàu lớp Yasen có chiều dài 111 m và lượng rẽ nước 13.500 tấn. Mỗi chiếc tàu loại này có thể mang theo vũ khí được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên đất liền, trên mặt biển hoặc thậm chí các tàu ngầm khác. Để tấn công tàu ngầm, tàu lớp Yasen có 8 ống phóng ngư lôi, có thể phóng được cả loại tên lửa siêu thanh P-800 Oniks. Với các mục tiêu trên cạn, nó có thể phóng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân 3M51 có tầm bắn 800 km. 

Với động cơ chạy năng lượng hạt nhân, tàu lớp Yasen có thể chạy với tốc độ 28 km trên mặt nước và 65 km dưới sâu, lặn sâu tối đa 600 m. Đây là mối đe doạ thực sự đối với bất cứ kẻ thù nào muốn đương đầu với lực lượng hùng mạnh của Nga.

Khánh Trần
Theo National Interest
 

Mọi thông tin, ý kiến đóng góp cho chuyên mục Thế giới, quý độc giả có thể gửi đến ban Quốc tế báo điện tử Dân trí theo địa chỉ email thegioi@dantri.com.vn. Xin trân trọng cảm ơn!