1. Dòng sự kiện:
  2. Xung đột Israel - Hezbollah
  3. Ukraine tấn công tỉnh Kursk
  4. Xung đột leo thang ở Trung Đông

37 người thiệt mạng trong vụ Israel tập kích thủ đô Li Băng

Minh Phương

(Dân trí) - Bộ Y tế Li Băng cho biết, ít nhất 37 người thiệt mạng, trong đó có 3 trẻ em và 7 phụ nữ, sau khi Israel tấn công vào các mục tiêu của Hezbollah ở thủ đô Beirut của Li Băng hôm 20/9.

37 người thiệt mạng trong vụ Israel tập kích thủ đô Li Băng - 1

Một tòa nhà bị hư hại nặng sau cuộc tập kích của Israel vào ngoại ô thủ đô Beirut của Li Băng hôm 20/9 (Ảnh: Reuters).

Lực lượng cứu hộ ở Beirut hôm 21/9 tiếp tục tìm kiếm những người mất tích có thể còn mắc kẹt trong các đống đổ nát.

Quân đội Israel xác nhận đã tấn công tầng hầm của một tòa nhà ở ngoại ô Beirut hôm 20/9. Israel xác định đây là nơi diễn ra cuộc họp của các chỉ huy cấp cao Hezbollah, trong đó có người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm Radwan, ông Ibrahim Aqil, và chỉ huy cấp cao khác là  Ahmed Wahbi.

Vụ tấn công gần như san phẳng tòa nhà cao tầng này và làm hư hại một nhà trẻ bên cạnh. Theo Bộ Y tế Li Băng, ít nhất 37 người, trong đó có 3 trẻ em và 7 phụ nữ, thiệt mạng do vụ tập kích của Israel.

Trong khi đó, Hezbollah cho hay, 16 thành viên của lực lượng này, trong đó có chỉ huy  Ibrahim Aqil, thiệt mạng trong vụ tấn công có thể coi là chết chóc nhất của Israel gần một năm qua.

Một ngày sau, các máy bay chiến đấu của Israel tiếp tục oanh tạc miền Nam Li Băng. Israel tuyên bố phá hủy hơn 100 bệ phóng rocket của Hezbollah. Hezbollah đã đáp trả bằng tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở phía bắc Israel.

Căng thẳng giữa Israel và Li Băng leo thang sau khi lực lượng Hezbollah thực hiện các cuộc tấn công xuyên biên giới vào Israel kể từ cuối năm ngoái để phản đối chiến dịch quân sự của Tel Aviv ở Dải Gaza.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đầu tuần này cho biết quân đội Israel đang mở ra một "giai đoạn mới trong cuộc chiến", đồng thời nói thêm rằng trọng tâm quân sự của Israel đang chuyển hướng về khu vực biên giới phía bắc, giáp Li Băng.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Li Băng rúng động bởi vụ nổ hàng nghìn máy nhắn tin và bộ đàm khiến khoảng 40 người thiệt mạng, 3.500 người bị thương. Chính phủ Li Băng và Hezbollah cáo buộc Israel đứng sau vụ tấn công, song Tel Aviv đến nay không xác nhận cũng không phủ nhận.

Israel sẵn sàng cho hành động đáp trả của Hezbollah

Những diễn biến gần đây giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Li Băng làm dấy lên lo ngại một cuộc xung đột lan rộng hơn ở khu vực. Hezbollah cho biết họ sẽ tiếp tục chiến đấu với Israel cho đến khi chiến sự ở Gaza chấm dứt.

Giới chức Mỹ nói rằng điều đó khó có thể sớm xảy ra. Israel muốn Hezbollah ngừng bắn và rút lực lượng khỏi khu vực biên giới, tuân thủ nghị quyết của Liên hợp quốc đã ký với Israel năm 2006, bất kể bất kỳ thỏa thuận nào về Gaza.

Dự đoán Hezbollah sẽ trả đũa, quân đội Israel đã hạn chế tụ tập và nâng mức cảnh báo đối với cư dân ở các cộng đồng miền Bắc và thậm chí các khu vực ở miền Nam, tới tận thành phố ven biển Haifa.

Điều này cho thấy Israel nghĩ rằng Hezbollah có thể tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Israel so với các cuộc tập kích trước kia.

Quân đội Israel cho biết không phận ở miền bắc Israel, từ thành phố Hadera về phía bắc, đã cấm các chuyến bay tư nhân nhưng các chuyến bay quốc tế không bị ảnh hưởng.

Theo Reuters