130 sinh viên Việt Nam giành học bổng 'Đồng hành'

130 bạn sinh viên Việt Nam có hoàn cảnh khó khăn đã được chọn để trao học bổng "Đồng hành" trong học kì II năm học 2012 – 2013.

Đó là thông báo của Ban lãnh đạo Quỹ Đồng hành, sau buổi làm việc tại trường đại học Bách khoa Paris (Pháp), với sự tham gia của hai nhà tài trợ thường xuyên - bác Trần Tử Chí và bác Nghiêm Phong Tuấn cùng 44 bạn đến từ khắp các vùng của thủ đô Paris.

Các thành viên sôi nổi thảo luận để chấm điểm hồ sơ xin học bổng. Ảnh: Hoàng Chương

Các thành viên sôi nổi thảo luận để chấm điểm hồ sơ xin học bổng. Ảnh: Hoàng Chương

130 bạn sinh viên được chọn là các bạn tuy có hoàn cảnh khó khăn, nhưng đã đạt thành tích cao trong học tập, được chọn từ 240 hồ sơ gửi về Paris trong thời gian qua. Tuy số tiền học bổng không thật sự lớn, nhưng nó có ý nghĩa quan trọng giúp các bạn sinh viên có thêm ý chí và nghị lực để thực hiện ước mơ của mình.

Quỹ Đồng hành được thành lập năm 2001 bởi một nhóm du học sinh Pháp tại trường Bách khoa Paris. Qua 12 năm không ngừng phát triển, Đồng hành đến nay đã trở thành một quỹ học bổng lớn, hằng năm trao khoảng 250 suất học bổng cho sinh viên từ 12 trường đại học ở cả ba miền của Việt Nam. Hoạt động tuyển hồ sơ của Đồng hành được diễn ra thường xuyên vào mỗi học kì của năm học.

Nguyên Nhựt, quyền chủ tịch Quỹ cho biết, đây là năm thứ mười hai Đồng hành cùng tiến bước với các bạn sinh viên Việt Nam. Trải qua bao nhiêu khó khăn Đồng hành vẫn lớn mạnh và hiện là quỹ học bổng sinh viên vì sinh viên lớn nhất trên thế giới của sinh viên Việt Nam.

Kết quả này sẽ được tổng hợp và công bố vào giữa tháng 5/2013. Lễ trao phần thưởng sẽ được tổ chức trong thời gian tới để các bạn sinh viên tại ba miền đất nước có thể trực tiếp nhận được học bổng của mình.

Theo Lê Hà