Bạc Liêu:

Người dân quê lập bàn thờ "áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ" dịp Tết

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Đón Tết Nguyên đán, nhiều người dân ở miền Tây lập bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh với lòng thành kính: Độc lập tự do nhờ ơn Đảng/Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ.

Những ngày cuối năm, về một số địa phương ở miền Tây như Bạc Liêu dễ thấy hình ảnh bàn thờ Bác Hồ được người dân lập nên ngay trước cửa nhà để đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc.

Người dân quê lập bàn thờ áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ dịp Tết - 1

Nhiều nhà dân ở Bạc Liêu làm bàn thờ Bác Hồ đón Tết Nguyên đán (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Xuân về, Tết đến, mình lập bàn thờ Bác để tưởng nhớ công ơn của Người. Câu "áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ" cũng đã nói lên được điều đáng quý đó", chị Phương, một người dân ở tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, tùy điều kiện mỗi nhà, bàn thờ Bác Hồ được người dân làm cầu kỳ hoặc đơn giản nhưng đều thể hiện sự trang trọng. Trên bàn thờ, ngoài ảnh Bác, có trái cây, hoa, trang trí đèn màu,…

Ngoài ra, bàn thờ còn có ly hương để bà con khi đến thăm, chúc Tết gia chủ, họ cũng thắp hương thành kính tưởng nhớ Bác.

Người dân quê lập bàn thờ áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ dịp Tết - 2

Một hộ dân trang trí bàn thờ Bác Hồ vào chiều 30 Tết (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chiều 30 Tết, một xóm ở xã Phong Thạnh A (thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu) có nhiều nhà đã làm xong bàn thờ Bác Hồ.

Ông Đạo (ngụ địa phương) cho biết, Tết đến ngoài chuẩn bị ăn Tết như mọi nhà, ông cũng làm bàn thờ Bác Hồ và việc này đã duy trì nhiều năm qua.

"Năm nay trên bàn thờ Bác, tôi bày cúng dưa hấu, ít bánh, vài cốc nước,..., đơn giản thôi nhưng đó là tấm lòng của mình. Tôi cầu mong một năm mới tốt đẹp", ông Đạo bày tỏ.  

Người dân quê lập bàn thờ áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ dịp Tết - 3

Bàn thờ Bác Hồ đơn giản nhưng trang trọng khi được người dân lập nên ngay cửa chính (Ảnh: Huỳnh Hải).

Điều ý nghĩa và dễ nhận thấy nhất trên bàn thờ là ảnh Bác và 2 câu ghi 2 bên: Độc lập tự do nhờ ơn Đảng/Áo ấm cơm no nhớ Bác Hồ.

"Tất cả vì tình cảm thiêng liêng, ghi ơn sâu sắc mà người dân dành cho vị cha già của dân tộc", anh Lâm (ngụ xã Phong Thạnh A) chia sẻ thêm.